Kỷ luật cán bộ kiểm lâm tạo kẻ hở để hợp thức gỗ không hợp pháp

(PLO)- Cán bộ kiểm lâm tạo kẻ hở để hợp thức hóa hồ sơ nguồn gốc lâm sản bị giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk kỷ luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-2, nguồn tin của PLO cho hay giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định kỷ luật ba cán bộ kiểm lâm do thực hiện chưa đúng quy trình khi thi hành công vụ.

Theo đó, giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk kỷ luật cảnh cáo các ông Nguyễn Như Hoàng, Hạt trưởng; Nguyễn Cao Thế, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, bị kỷ luật khiển trách.

Cán bộ kiểm lâm.jpg
Cán bộ kiểm lâm và lực lượng chức năng huyện Ea Súp kiểm đếm gỗ. Ảnh: AX

Như PLO đã thông tin, tháng 12-2024 chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk ban hành kết luận các nội dung tố cáo ba cán bộ kiểm lâm trên.

Theo đó, sáng 3-10-2024, ông Nguyễn Văn Quyến, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk phát hiện ô tô 24C-059.10 kéo rơ moóc 14R-012.86 chở theo 34 cây gỗ giáng hương còn nguyên gốc, rễ có dấu hiệu bất thường. Tài xế điều khiển ô tô là ông Phùng Văn Trực (ngụ tỉnh Phú Thọ).

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Trực không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ hợp pháp.

Ông Quyến gọi điện báo, đề nghị ông Nguyễn Như Hoàng phối hợp kiểm tra ô tô trên đang vận chuyển gỗ.

Tổ kiểm tra thống nhất lập biên bản làm việc ban đầu của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk; trong đó ông Nguyễn Cao Thế cũng ký vào biên bản này.

Tuy nhiên, khi đưa tang vật, phương tiện đến trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, ông Nguyễn Cao Thế đã lập lại biên bản làm việc khác. Biên bản lập lại này không đo đếm, lập bảng kê lâm sản của 34 cây gỗ giáng hương.

Quá trình lập biên bản vi phạm hành chính tại trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp không căn cứ biên bản làm việc ban đầu; không thể hiện nội dung liên quan việc vận chuyển 34 cây gỗ giáng hương theo biên bản làm việc ban đầu; mà chỉ thể hiện việc vận chuyển tám cây gỗ hương không có nguồn gốc hợp pháp.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk xác định ông Nguyễn Như Hoàng là người trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc. Tuy nhiên, ông Hoàng không kiểm tra, đôn đốc, giám sát, chỉ đạo công chức thực hiện nhiệm vụ, để việc không thiết lập hồ sơ để xử lý vi phạm; chưa thực hiện đúng quy định, để các đối tượng khai không đúng sự thật, bổ sung hợp thức hóa hồ sơ nguồn gốc lâm sản, dẫn đến vi phạm không được xử lý, xử lý chưa đúng bản chất của vụ việc.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn đã chỉ đạo đo đếm, đối chiếu hồ sơ lâm sản mà không kiểm tra, xem xét tính hợp pháp của hồ sơ, lâm sản, cũng như không chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, xác minh làm rõ tính hợp pháp của hồ sơ 26 cây gỗ hương để xử lý. Điều này dẫn đến để ông Nguyễn Cao Thế lập hồ sơ xử lý vụ việc không đảm bảo, không đúng quy định; tạo kẽ hở để các đối tượng khai không đúng sự thật, bổ sung hợp thức hóa hồ sơ nguồn gốc lâm sản.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk kết luận việc làm của ông Nguyễn Cao Thế vi phạm Luật Xử lý vi phạm hành chính, vi phạm Luật cán bộ, công chức năm 2008.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.