Kỷ luật cán bộ để mất rừng, làm trung gian cho vay lãi nặng

(PLO)- UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có thông báo về việc xem xét, kỷ luật hàng loạt cán bộ vi phạm trong công tác.

Theo đó, ngày 23-4, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk có thông báo về phiên họp định kỳ lần thứ 9 để xem xét, kết luận một số nội dung.

Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thống nhất thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (đảng viên Chi bộ Công an phường Tân Hòa, Đảng bộ phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) bằng hình thức cảnh cáo.

Lý do, bà Hạnh đã có khuyết điểm, vi phạm như giới thiệu, làm trung gian cho nhiều người vay tiền số lượng lớn, lãi suất cao hơn mức lãi suất (tại thời điểm) theo quy định của Bộ Luật dân sự.

UBKT đã kỷ luật một số cán bộ liên quan đến để rừng bị phá. Ảnh: HT

Ông Y Te B.Krông, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Lắk  (nguyên Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Krông Bông) bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Với cương vị Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông, ông Y Te B.Krông chưa trực tiếp, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đối với cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn, ngăn chặn tình trạng khai phá, lấn chiếm rừng trái pháp luật xảy ra thường xuyên, liên tục trên địa bàn huyện trong năm 2019 và 2020.

Đối với ông Dương Quốc Trung, công chức kiểm lâm huyện Lắk (nguyên công chức kiểm lâm huyện Krông Bông phụ trách địa bàn xã Cư Pui) bị kỷ luật khiển trách. Theo đó, từ đầu năm 2019 đến hết tháng 3-2020, ông Trung đã không chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ phá rừng trái pháp luật; trong mốc kiểm tra trên địa bàn xã Cư Pui xảy ra nhiều vụ chặt phá trái phép…

Khuyết điểm, sai phạm nêu trên của ông Trung là một trong những nguyên nhân quan trọng làm diện tích rừng trên địa bàn xã Cư Pui bị phá hoại, làm suy giảm diện tích che phủ, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

UBKT cũng thống nhất không thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Đình Trưng, Phó Giám đốc Sở Công thương (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Súp, nhiệm kỳ 2011 – 2016) vì đã hết thời hiệu.

Theo đó, với trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp nhiệm kỳ 2010 - 2015, Phó Chủ tịch UBND huyện, trong thời gian được phân công phụ trách UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông Trưng có vi phạm, khuyết điểm trong việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng Công an xã thuộc huyện Ea Súp. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.