Kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIV có sự điều chỉnh

(PLO)- Vì chương trình được điều chỉnh nên kỳ họp Quốc hội sẽ kéo dài thêm một ngày.

Sáng 8-6, Quốc hội bước vào đợt họp thứ 2, đợt họp tập trung của kỳ họp thứ 9. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chương trình nghị sự của đợt 1 đã được hoàn thành tốt.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng thời gian nghỉ giữa hai đợt họp của kỳ họp, tạo điều kiện cho các đại biểu có thời gian nghiên cứu tài liệu, tham khảo ý kiến chuyên gia để chuẩn bị tốt hơn. Ảnh: QH

Theo Chủ tịch Quốc hội, qua tổng hợp nhanh, dư luận cử tri và đại đa số ĐBQH cho rằng mặc dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội nước ta, trong đó có hoạt động của Quốc hội, nhưng Quốc hội đã chủ động, kịp thời đổi mới, linh hoạt, ứng dụng khoa học công nghệ để thích ứng điều kiện hoàn cảnh thực tế, bảo đảm tiến hành kỳ họp thứ 9 theo đúng quy định.

“Lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam họp trực tuyến liên tục nhiều ngày nhưng các nội dung đã diễn ra thông suốt, vẫn bảo đảm tiến độ, chất lượng và đạt hiệu quả cao. Số lượng đại biểu đăng ký phát biểu tăng lên đáng kể; không khí thảo luận, tranh luận tại nghị trường rất sôi nổi, công khai, dân chủ được dư luận và cử tri đánh giá cao”- Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Kết quả bước đầu này, theo Chủ tịch Quốc hội, là rất đáng trân trọng, tạo tiền đề để tiếp tục nghiên cứu, phát huy, hoàn thiện phương thức họp Quốc hội trong thời gian tới. Kết quả này cũng một lần nữa khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội cũng luôn nỗ lực, trách nhiệm vì lợi ích của Nhân dân và đất nước.

Khoảng thời gian nghỉ giữa hai đợt họp của kỳ họp thứ 9 cũng tạo điều kiện thuận lợi để UB Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các UB của Quốc hội… nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của ĐBQH nhằm chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội biểu quyết, thông qua.

Thời gian này cũng để các vị ĐBQH có thêm thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, tham khảo chuyên sâu ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và đối tượng chịu sự tác động của các chính sách để chuẩn bị tốt ý kiến tham gia thảo luận, xem xét, quyết định tại đợt 2.

Thời gian của đợt 2 chỉ kéo dài trong khoảng 11 ngày. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung lớn, có ý nghĩa quan trọng nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp vượt qua các khó khăn do đại dịch gây ra. Tất cả để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2020 và phát triển trong thời gian tới.

“Đợt họp thứ hai này sẽ tiếp tục phát huy không khí dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả được lan tỏa mạnh mẽ tại Hội trường Diên Hồng, tạo nên điểm nhấn quan trọng trong lịch sử hoạt động của Quốc hội”- Chủ tịch Quốc hội nói.

Trong sáng nay, sau khi phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư IPA và nghe về việc tăng vốn điều lệ cho Agribank, Quốc hội đã quyết định điều chỉnh chương trình kỳ họp.

Theo đó, nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua các khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, Quốc hội sẽ thảo luận và ban hành một nghị quyết theo thủ tục rút gọn. Đó là “Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác”.

Nghị quyết này sẽ được Chính phủ trình bày dự thảo vào ngày 11-6. Ngay sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ. Ngày 16-6, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về nghị quyết này. Dự kiến ngày 19-6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua.

Nhiều đại biểu đồng tình với Nghị quyết này và cho rằng đó là điều cần thiết nhất để doanh nghiệp có thể khôi phục, duy trì được sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19.

Cũng vì chương trình được điều chỉnh nên kỳ họp Quốc hội sẽ kéo dài thêm một ngày, thay vì kết thúc ngày 18-6 như dự kiến ban đầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.