Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa 'soi' tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(PLO)- Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn hai vấn đề “nóng” là giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khai mạc Kỳ họp thứ 17, Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các đại biểu đại diện cho nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm bằng việc đóng góp các ý kiến tâm huyết, chất vấn đúng và trúng các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa lần này sẽ thảo luận xem xét thông qua 37 dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Cụ thể, có 9 nghị quyết liên quan đến kế hoạch đầu tư phát triển, phân bổ vốn và thu, chi ngân sách nhà nước; 2 nghị quyết về cơ chế, chính sách; 11 nghị quyết liên quan đến chủ trương đầu tư các dự án và 15 nghị quyết về các nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa “soi” tiến độ giải ngân vốn đầu tư công -.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đ. TRUNG

HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét, quyết định thông qua 35 tờ trình của UBND tỉnh Thanh Hóa về những vấn đề liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, chủ trương đầu tư các dự án...

Theo ông Hưng, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp thường lệ cuối năm nên có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới, phát triển của tỉnh năm 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Hưng cũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu kết quả kinh tế - xã hội năm 2023, mục tiêu năm 2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa để phân tích, đánh giá sát thực, khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được.

Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa “soi” tiến độ giải ngân vốn đầu tư công - 2.jpg
Ông Đỗ Trọng Hưng Bí thư Thanh Hóa phát biểu khai mạc tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đ. TRUNG

Chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém hoặc bất cập; nguyên nhân khách quan và chủ quan; xem xét, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2024.

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn. Đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Trên cơ sở báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi đến từng đại biểu HĐND tỉnh, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, đề nghị mỗi đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh do HĐND tỉnh bầu và phê chuẩn.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành chất vấn đối với các thành viên của UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa “soi” tiến độ giải ngân vốn đầu tư công - 3.jpg
HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn. Ảnh: Đ.TRUNG

Từ đầu năm 2023 đến nay, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công 1 kỳ họp thường kỳ và 4 kỳ họp chuyên đề, thông qua 99 nghị quyết, để kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành cơ chế, chính sách của địa phương.

“Các nghị quyết được thông qua đã và đang phát huy hiệu quả, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh”, ông Hưng khẳng định.

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa, Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 14-12.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.