Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa ‘soi’ 2 vấn đề nóng là giáo dục và đất đai

(PLO)- Các dự án được giao đất nhưng không triển khai, thực trạng, giải pháp khắc phục thiếu giáo viên tại những cấp học sẽ được chất vấn trong kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-7, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, thông tin: Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe, cho ý kiến, thảo luận và quyết nghị về các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các báo cáo giám sát, báo cáo thẩm tra của các ban thuộc HĐND tỉnh và quyết nghị 20 nghị quyết.

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường. Cụ thể, nhiều dự án đã được UBND tỉnh giao đất, tuy nhiên qua nhiều năm và được gia hạn nhiều lần nhưng nhà đầu tư vẫn không thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, thông tin Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh. Ảnh: ĐT

Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, thông tin Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh. Ảnh: ĐT

Các đại biểu sẽ chất vấn về tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh . Tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện rất chậm.

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu cũng chất vấn và trả lời chất vấn đối với Giám đốc Sở GD&ĐT về thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục thiếu giáo viên đang diễn ra tại các cấp học trên địa bàn tỉnh, chất lượng dạy và học ngoại ngữ của tỉnh còn thấp so với yêu cầu và bình quân chung của cả nước, còn chênh lệch nhiều giữa các vùng miền.

Các đại biểu cũng sẽ chất vấn về thực trạng và giải pháp huy động sức mạnh toàn dân, huy động xã hội hóa để giúp đỡ giáo viên, đặc biệt là học sinh tại các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 có điều kiện để tham gia học tập.

Trong thời gian tới, ngành giáo dục có kiến nghị gì đối với trung ương và tỉnh để có giải pháp hỗ trợ giáo viên và học sinh tại 74 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Dự kiến, kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra từ ngày 10 đến 12-7 tại Trung tâm hội nghị của tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.