Kỳ họp đặc biệt của HĐND TP Cần Thơ

(PLO)- Kỳ họp HĐND TP Cần Thơ thường kỳ giữa năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa 14 điểm cầu, người tham gia kỳ họp đều phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 26-8, HĐND TP Cần Thơ khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) khai mạc kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) bằng hình thức trực tuyến.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa X sáng ngày 26-8. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho biết, kỳ họp thứ hai diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tập trung ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời vừa nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Ông Hiểu cho biết, sau khi xin ý kiến và được sự thống nhất, Thường trực HĐND TP đã quyết định rút ngắn thời gian kỳ họp thứ 2 khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) còn hai ngày (26 và 27-8).

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời kỳ giãn cách xã hội, kỳ họp lần này được tổ chức bằng hình thức trực tuyến ở 14 điểm cầu. Điểm cầu chính tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, 13 điểm còn lại tại Văn phòng Thành ủy, UBND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Sở TT&TT và UBND 9 quận, huyện.

“Đây là lần đầu tiên kỳ họp HĐND TP được tổ chức bằng hình thức trực tuyến nên chắc chắn không tránh khỏi nhưng sơ suất nhất là về mặt kỹ thuật, đường truyền, âm thanh… mong quý vị đại biểu hết sức thông cảm” – ông Hiểu nói.

Kỳ họp sẽ thông qua bốn báo cáo của Thường trực HĐND TP, 15 báo cáo của UBND TP, 18 dự thảo nghị quyết, sáu báo cáo của các cơ quan tư pháp, các Ban của HĐND TP, ý kiến tham gia xây dựng chính quyền, việc thực hiện lời hứa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của HĐND TP.

Việc chất vấn và trả lời chất vấn, kỳ họp này các đại biểu HĐND TP thực hiện chất vấn qua phiếu ghi chất vấn, các đơn vị được chất vấn sẽ trả lời bằng văn bản sau kỳ họp.

Trước khi tổ chức kỳ họp, TP đã tổ chức xét nghiệm SAR-CoV-2 cho toàn bộ đại biểu dự kỳ họp (gồm đại biểu HĐND TP và khách mời), cán bộ, công chức, người lao động có liên quan của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp tham gia phục vụ kỳ họp, chiến sĩ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ tại các điểm cầu. Phóng viên báo, đài tham gia đưa tin về kỳ họp phải có xét nghiệm âm tính không quá 72 giờ tới thời điểm diễn ra kỳ họp.

Dưới đây là một số hình ảnh tại kỳ họp đặc biệt của HĐND TP Cần Thơ do phóng viên PLO ghi lại:

Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Cần Thơ khóa X có 14 điểm cầu, điểm cầu chính được đặt tại trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Ảnh: NHẪN NAM

Đại biểu HĐND tại điểm cầu chính theo dõi các điểm cầu khác qua màn hình đặt tại phòng họp. Ảnh: NHẪN NAM

Các đại biểu HĐND TP tham dự kỳ họp phải ngồi cách bàn, so le đảm bảo giãn cách để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: NHẪN NAM

Nhiều màn hình trực tuyến được đặc trong phòng họp để tiện theo dõi kỳ họp ở cả 13 điểm cầu. Ảnh: NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.