Kỳ họp cuối năm: Quốc hội sẽ tăng tranh luận

(PL)- Chủ tịch Quốc hội cho biết kỳ họp cuối năm sẽ không chất vấn theo nhóm vấn đề. Đại biểu chất vấn vấn đề thuộc bộ trưởng nào thì bộ trưởng đó phải trả lời.

Sáng 14-7, tiếp tục phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 QH khóa XIV.

Giảm 2 phút phát biểu để dành tranh luận

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho hay tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ 10 dự kiến là 18 ngày, cũng chia làm hai đợt.

Đợt 1 họp trực tuyến chín ngày (từ ngày 19 đến 28-10), QH khai mạc, nghe các tờ trình, báo cáo và thảo luận sáu dự án luật, một dự thảo nghị quyết trình thông qua. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong khoảng thời gian này.

Đợt 2 họp tập trung chín ngày (từ ngày 3 đến 12-11), QH thảo luận các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng 13 và thảo luận bốn dự án luật trình cho ý kiến.

Ngoài ra, QH sẽ quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) QH khóa XV, bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Phát biểu sau đó, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề xuất ngày khai mạc nên tổ chức đúng 20-10. Việc thảo luận ở tổ vẫn được tổ chức nhưng giảm thời gian phát biểu của một ĐBQH tại hội trường từ 7 phút xuống còn 5 phút, thời gian tranh luận là 2 phút nhằm tạo điều kiện có thêm nhiều ĐBQH được phát biểu, tranh luận với chất lượng cao hơn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (giữa) tại phiên họp sáng 14-7. Ảnh: QH

Phóng viên được gọi điện thoại, phỏng vấn đại biểu Quốc hội

Kỳ họp cuối năm có thời gian chất vấn của ĐBQH dự kiến là 2,5 ngày. Chủ tịch QH lưu ý việc bố trí thời gian cần linh hoạt, phù hợp với hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bởi năm nay Việt Nam làm chủ tịch ASEAN. “Người ta nói kỳ họp vừa rồi hơi “thiếu lửa” do không có chất vấn trực tiếp” - Chủ tịch QH nêu lại phản ảnh của cử tri về kỳ họp thứ 9 vừa qua.

Bà Ngân đề nghị kỳ họp tới sẽ tiến hành chất vấn tổng kết nhiều nội dung từ đầu nhiệm kỳ, không chất vấn theo nhóm vấn đề và từng bộ trưởng trả lời. “ĐB chất vấn vấn đề thuộc bộ trưởng nào thì bộ trưởng đó phải trả lời” - bà Ngân nói.

Chủ tịch QH nêu nguyên tắc: Vấn đề gì thảo luận, cho ý kiến thì đưa vào đợt 1; vấn đề gì phải quyết định thì đưa vào đợt 2. Do vậy, Chủ tịch QH “gút lại” phiên chất vấn và thảo luận kinh tế - xã hội đưa vào đợt 2, khi QH họp tập trung.

Cạnh đó, bà Ngân cũng gợi ý khi họp trực tuyến, phóng viên được gọi điện thoại, phỏng vấn các ĐBQH trong giờ giải lao. Đây là cách làm mới, các đoàn ĐB cần thông báo cho ĐQBH biết để phối hợp trả lời báo chí.

Kỳ họp thứ 9: Ấn tượng, tạo tiếng vang lớn

Đánh giá về kỳ họp thứ 9 vừa qua, Chủ tịch QH cho rằng kỳ họp đã tạo ra một dấu ấn lớn trong thời điểm đại dịch COVID-19. “Một kỳ họp rất chất lượng, tiết kiệm. Đây là hoạt động tạo tiền đề tốt để QH phát huy trong các kỳ họp tiếp theo” - bà Ngân nói.

Tuy nhiên, kỳ họp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc chậm gửi tài liệu. Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, đây là vấn đề đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tồn tại, làm ảnh hưởng đến chất lượng thảo luận, góp ý của các ĐBQH. Cùng với đó, công tác thông tin tuyên truyền tại đợt họp trực tuyến chưa được sâu sắc, đa dạng.

Còn Phó Chủ tịch thường trực QH Tòng Thị Phóng ghi nhận kỳ họp thứ 9 là kỳ họp ấn tượng sâu đậm với nhiều đổi mới đột phá. Trong bối cảnh nghị viện/QH nhiều nước chưa thể tổ chức họp vì diễn biến dịch bệnh còn khó lường thì lãnh đạo QH nước ta đã quyết liệt, dũng cảm quyết định họp theo hình thức trực tuyến. Dù thời gian làm việc chỉ 19 ngày nhưng giải quyết được nhiều vấn đề cấp bách, quan trọng, tạo tiếng vang lớn trong nước và quốc tế như việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.