Kỳ họp 6, QH sẽ phê chuẩn bổ nhiệm tân bộ trưởng Bộ TT&TT

(PL)- Chiều 11-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV. Dự kiến QH họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 22-10 và dự kiến bế mạc vào ngày 20-11.

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ QH, các cơ quan hữu quan, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho hay.

Dự kiến kỳ họp này, QH sẽ xem xét, thông qua chín dự án luật, đáng chú ý có Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước…

Đồng thời, QH cho ý kiến năm dự án luật, trong đó có Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự…

Đáng chú ý là kỳ họp này, QH sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn trước phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Cụ thể, vào ngày 25-10, ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và QH thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Tổng thư ký QH cũng cho biết thêm, tại kỳ họp này QH sẽ dành thời gian làm công tác nhân sự.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay chiều 22-10, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình miễn nhiệm bộ trưởng Bộ TT&TT. Ngày 23-10, QH sẽ tiếp tục làm công tác nhân sự, phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng mới. Sáng 24-10, sau khi QH biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng mới, tân bộ trưởng sẽ ra mắt phát biểu và nhận nhiệm vụ trước QH.

Liên quan đến dự án đường sắt đô thị TP.HCM (tuyến 1: Bến Thành - Suối Tiên; tuyến 2: Bến Thành - Tham Lương), Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tại phiên họp tháng 7-2018, Ủy ban Thường vụ QH đã cho ý kiến và đề nghị Chính phủ báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Ban cán sự đảng Chính phủ vẫn chưa báo cáo Bộ Chính trị nên đề nghị chưa bổ sung nội dung này trong dự kiến chương trình kỳ họp.

Rút một số nội dung khỏi chương trình dự kiến kỳ họp

Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho hay dự kiến nội dung kỳ họp xin được điều chỉnh, rút một số nội dung. Cụ thể, rút dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, do cơ quan trình không bảo đảm tiến độ chuẩn bị nên phải rút khỏi phiên họp tháng 9-2018 của Ủy ban Thường vụ QH; rút báo cáo kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội (định kỳ ba năm báo cáo QH) gửi đại biểu tự nghiên cứu: Do nội dung này được lồng ghép trong báo cáo kết quả kiểm toán tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của bảo hiểm xã hội và đã báo cáo QH tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5-2017).

Về dự án Luật Hành chính công, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay dừng luôn chứ không phải tiếp tục nghiên cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.