Kon Tum: Rừng bị phá, đốt nhưng báo cáo chỉ dọn thực bì

(PLO)- Thường trực Huyện ủy Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đi kiểm tra rừng, phát hiện UBND huyện này báo cáo không đúng sự thật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-3, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Huyện ủy Đắk Hà, tỉnh Kon Tum xác nhận Huyện ủy đã có văn bản yêu cầu UBND huyện này khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xác minh rõ diện tích rừng bị chặt phá tại xã Đăk Pxi.

“Do UBND huyện Đăk Hà báo cáo kiểm tra tin phản ánh phá rừng làm rẫy nhưng không đúng thực tế, nên Huyện ủy yêu cầu kiểm tra, báo cáo lại. Đồng thời, có hướng xử lý, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ phá rừng”- vị lãnh đạo Huyện ủy Đăk Hà thông tin.

Rừng bị phá, đốt tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà. Ảnh: TN.

Rừng bị phá, đốt tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà. Ảnh: TN.

Thông tin ban đầu cho hay ngày 27-3, sau khi nhận báo cáo của UBND huyện Đăk Hà, thường trực Huyện ủy Đăk Hà đi kiểm tra thực tế tình trạng phá rừng làm rẫy tại khoảnh 9, tiểu khu 325 thuộc xã Đăk Pxi. Kết quả kiểm tra cho thấy báo cáo của UBND huyện không đúng với tình hình thực tế.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, tại xã Đăk Pxi, có nhiều ha rừng bị phá trắng, rất nhiều cây rừng bị chặt hạ ngang gốc, đốt cháy nham nhở. Nhiều cây gỗ có đường kính lớn bị cưa hạ ngổn ngang.

Sau đó, UBND huyện Đăk Hà lập đoàn đi kiểm tra, xác minh, ghi nhận “không phát hiện vụ việc gây cháy rừng tại xã Đăk Pxi; vẫn còn tình trạng người dân thu dọn nương rẫy, đồng ruộng, đốt xử lý thực bì”. Báo cáo của UBND huyện không đề cập đến tình trạng phát, đốt rừng làm nương rẫy đang diễn ra ở khu vực này.

Nhiều diện tích rừng bị phá nhưng báo cáo của UBND huyện Đăk Ha không đề cập. Ảnh: TN.

Nhiều diện tích rừng bị phá nhưng báo cáo của UBND huyện Đăk Ha không đề cập. Ảnh: TN.

Báo cáo của UBND huyện Đăk Hà nêu tại khu vực trồng rừng sản xuất năm 2024 của nhân dân xã Đăk Pxi vẫn còn tình trạng người dân thu dọn nương rẫy, đồng ruộng, đốt xử lý thực bì trong khi địa bàn này có quy định cấm.

Tại khu vực phát dọn thực bì của Công ty TNHH MTV Innovgreen Kon Tum có năm vị trí đã đốt thực bì với diện tích khoảng 10 ha. Thời điểm đốt thực bì, công ty không thông báo đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương biết, theo dõi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.