Kon Tum kỷ niệm chặng đường 110 năm thành lập

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum và dịp này TP Kon Tum vinh dự đón quyết định công nhận đô thị loại 2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 9-2, tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh (ngày 9-2-2013 đến 9-2-2023) và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Kon Tum là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Kon Tum.

Dự lễ có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Phía địa phương, có ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum; ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh Kon Tum qua các thời kỳ cùng hàng nghìn người dân địa phương.

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum. Ảnh: LK.

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum. Ảnh: LK.

Mở đầu buổi lễ, ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, bày tỏ: “Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum là dịp để chúng ta ôn lại quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum”.

Ngày 9-2-1913, tỉnh Kon Tum được thành lập theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương và trải qua thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Năm 1975, hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai sáp nhập với nhau.

Đến năm 1991, tỉnh Kon Tum chính thức tách tỉnh, lúc này đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Đến nay tỉnh đã có nhiều thành tựu nổi bật: Tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao ở khu vực Tây Nguyên, quy mô của nền kinh tế năm 2022 đạt 30.413 tỉ đồng, tăng trưởng 7,7%/năm; GRDP đầu người đạt 52,44 triệu đồng; thu ngân sách đạt 4.050 tỉ đồng; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 10%.

“Lịch sử 110 năm tỉnh Kon Tum là chặng đường đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất vẻ vang, rất tự hào của vùng đất, của con người nơi đây. Đồng bào các dân tộc ở Kon Tum đã đoàn kết, gắn bó keo sơn trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc”, ông Trang nói.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao quyết định công nhận TP Kon Tum lên đô thị loại 2.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao quyết định công nhận TP Kon Tum lên đô thị loại 2.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Võ Văn Thưởng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà tỉnh Kon Tum đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát triển vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2025. Đây là chủ trương quan trọng, có tính chiến lược, góp phần phát triển vùng Tây Nguyên trong thời gian tới.

Để Kon Tum phát triển hơn nữa, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tỉnh Kon Tum tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm” nhưng phải hết sức quan tâm quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản, coi trọng bảo vệ môi trường.

Đồng thời, phải hết sức chăm lo bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử, truyền thống văn hóa của đất và người Tây Nguyên.

Hàng ngàn người dân đến dự lễ kỷ niệm.

Hàng ngàn người dân đến dự lễ kỷ niệm.

Qua đó, cần tăng cường và tạo chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng công tác tự phê bình và phê bình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.