Kinh tế Long An đứng thứ 13 cả nước

(PLO)- Tỉnh Long An mong cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, tiên phong trong sản xuất, cùng chung tay, góp sức vì sự phát triển chung của Long An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-2, UBND tỉnh Long An tổ chức buổi họp mặt giữa lãnh đạo tỉnh Long An với hiệp hội, hội, doanh nghiệp mừng Xuân Giáp thìn năm 2024.

Video: Kinh tế Long An đứng thứ 13 cả nước.
Long An (2).JPG
Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt đầu năm. Ảnh: HD

Năm 2023 trong điều kiện đầy biến động, cộng đồng doanh nghiệp Long An đã có những đóng góp quan trọng. Qua đó, giúp kinh tế - xã hội địa phương đạt được nhiều mục tiêu toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể: tăng trưởng kinh tế đạt 5,77%, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Quy mô nền kinh tế đứng thứ 13 cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt trên 96 triệu đồng (tương đương 4.000 USD). Thu ngân sách nhà nước đạt 21.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư trong và ngoài nước đều tăng so với cùng kỳ...

IMG_5187 (2).JPG
Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Long An phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: HD

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Long An, cho rằng, Hiệp hội là nơi thực hiện, kết nối, triển khai nhiều ý tưởng đầu tư... Cộng đồng doanh nghiệp nói chung, tại Long An nói riêng đã rất nỗ lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hiệu quả, chăm lo tốt cho người lao động.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy nhìn nhận, năm 2024 tỉnh tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, phải vừa giải quyết bài toán đầu vào, đầu ra trong sản xuất, vừa phải cân đối tài chính với rất nhiều chi phí phát sinh. Ông kỳ vọng đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vẫn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm chung đưa Long An thật sự trở thành “đại công trường”.

Ông Được cho biết thêm, tỉnh luôn tập trung chăm lo tốt đời sống nhân dân, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau... Qua đó, mỗi người dân, doanh nghiệp Long An đều được hưởng thành quả tăng trưởng.

Long An (3).JPG
Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: HD

Ông Được ghi nhận, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã chủ động, tự nguyện đóng góp để đầu tư xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; tôn tạo nhiều công trình, di tích lịch sử; xây dựng mới nhiều trường học...

Theo đó, từ năm 2016 đến nay hơn, số tiền doanh nghiệp đóng góp được khoảng 5.000 tỷ đồng, riêng năm 2023 là khoảng 600 tỷ đồng. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, các doanh nghiệp đã quan tâm đóng góp, chăm lo cho công tác an sinh xã hội. Trong đó, hỗ trợ đời sống cho người nghèo, công nhân, người lao động bị mất việc, giảm việc, giảm giờ làm và các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng.

Long An (1).JPG
Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An chúc tết phát lộc đầu năm cho cộng đồng doanh nghiệp tại buổi họp mặt. Ảnh: HD

“Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân tỉnh Long An vô cùng trân trọng và tri ân sâu sắc đến quý doanh nhân, doanh nghiệp về sự đóng góp, hỗ trợ đậm chất nhân văn, chân tình và quý báu này", ông Được nói.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Long An nhấn mạnh: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", kinh tế có thể tiếp tục khó khăn nhưng niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên là những yếu tố quyết định thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.