Kinh doanh karaoke giữa dịch, công ty bị phạt 41,5 triệu đồng

(PLO)- Một công ty ở TP Quy Nhơn (Bình Định) bị phạt 41,5 triệu đồng do mở cửa kinh doanh bất chấp yêu cầu đóng cửa để phòng dịch COVID-19.

Ngày 21-8, Văn phòng UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) xác nhận Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thanh Trực (phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) tổng cộng 41,5 triệu đồng.

Chủ quán karaoke Thanh Trực làm việc với công an. Ảnh: CACC

Theo quyết định trên, Công ty TNHH Thanh Trực bị phạt 25 triệu đồng về hành vi kinh doanh hoạt động karaoke không đúng nội dung, không đúng phạm vi quy định trong giấy phép.

Công ty cũng bị phạt 15 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Ngoài ra, công ty này còn bị phạt 1,5 triệu đồng về hành vi không thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Trước đó, ngày 14-8, qua kiểm tra quán karaoke Thanh Trực thuộc Công ty TNHH Thanh Trực, Công an TP Quy Nhơn phát hiện có 35 khách đang thuê sáu phòng để hát karaoke.

Trong khi đó, UBND tỉnh Bình Định đã tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn, trong đó có karaoke, từ 0 giờ ngày 31-7 để phòng dịch COVID-19.

*Trước đó, ngày 20-8, chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke Kizz ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn 7,5 triệu đồng.

Lý do chủ cơ sở này đã không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động, dịch vụ nơi công cộng.

Khuya 10-8, qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong quán karaoke Kizz có 11 khách đang thuê hai phòng để hát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.