Kim ngạch xuất khẩu thủy sản ở An Giang tăng gần 27%

(PLO)- Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2021 của An Giang ước đạt hơn 1.298 triệu USD, tăng 17,82% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 26,91%.

Ngày 7-12, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 5 (trực tuyến).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lê Văn Nưng, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có mức tăng trưởng đạt 2,15% so cùng kỳ.

Mức tăng này thấp hơn cùng kỳ nhưng được xem là dấu hiệu tích cực trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng trong thời gian qua.

Ông Lê Văn Nưng, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang tại kỳ họp. Ảnh: Vũ Hùng

Theo UBND tỉnh An Giang, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển khó khăn đầy thách thức như hiện nay. Năng suất lúa tăng cao, chăn nuôi tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Ước tăng trưởng cho khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2,22% cao hơn so với cùng kỳ.

Năng suất lúa bình quân cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nhà sản xuất thuận lợi và trúng mùa, trúng giá; sản lượng thu hoạch của các loại cây lâu năm tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ (tăng so với cùng kỳ là 19,4 ngàn tấn). Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và sản lượng thủy sản cũng tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý là xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng tốt. Do ảnh hưởng bởi COVID-19, một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản phải tạm ngưng hoạt động tuy nhiên một số mặt hàng chủ lực của tỉnh như gạo, thủy sản, rau quả, may mặc, đều có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ.

Ước tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2021 đạt hơn 1.298 triệu USD, tăng 17,82% so với cùng kỳ.

Trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 1.120 triệu USD, tăng 16,06% so với kế hoạch và tăng 20,43% so với cùng kỳ.

Chế biến cá tra xuất khẩu. Ảnh: HD

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh như gạo có tín hiệu khả quan do nhu cầu nhập khẩu gạo của các thị trường Philippines, Trung Quốc, Australia... và một số thị trường như Nga, Bangladesh và châu Âu tăng.

Ước kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 516.000 tấn, tương đương 278,5 triệu USD, tăng 3,15%. Còn kim ngạch xuất khẩu thủy sản cũng tăng 26,91%; một số mặt hàng khác như phân bón, thuốc lá cũng tăng tốt.

Tổng giá trị xuất/nhập qua các cửa khẩu biên giới An Giang 10 tháng đầu năm 2021 ước đạt 2,3 tỉ USD, tăng 42% so cùng kỳ…

Tại kỳ họp này UBND tỉnh An Giang sẽ trình HĐND quyết nghị thông qua Đề án thành lập thị trấn Đa Phước, huyện An Phú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.