Kiều bào trẻ muốn lan tỏa những giá trị của Việt Nam đến bạn bè quốc tế

(PLO)- 120 kiều bào trẻ dự Trại hè Việt Nam 2023 bày tỏ luôn mong muốn giữ gìn những điều tốt đẹp có trong con người Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

"Tôi có một mong ước nho nhỏ rằng với những bạn mà chưa giỏi tiếng Việt thì sau chương trình này sẽ giỏi hơn, yêu tiếng Việt hơn…” - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, bày tỏ tại lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2023 ngày 20-7 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: MINH QUÂN/TGVN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: MINH QUÂN/TGVN

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hy vọng những bạn chưa giỏi tiếng Việt thì khi về nhà sẽ chịu khó nói tiếng Việt với ba mẹ, với ông bà và ngay sau chương trình này, các em có thể biết thêm một số bài hát, điệu múa tiếng Việt, nấu một số món ăn Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, khi thực hiện được những điều này thì chương trình mới thực sự có ý nghĩa.

Đề cập ý nghĩa của Trại hè, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Trại hè đã trở thành vòng tay kết nối của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam ở nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới và cùng kết nối với thế hệ trẻ trong nước. Đây là nền tảng rất quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, là nguồn lực vô cùng quý báu cho Tổ quốc Việt Nam, là tương lai của dân tộc Việt...”

Trại hè đã trở thành vòng tay kết nối của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: MINH QUÂN/TGVN

Trại hè đã trở thành vòng tay kết nối của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: MINH QUÂN/TGVN

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ, hiện Hà Nội còn rất nhiều bài toán hóc búa cần giải quyết.

Bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm của chính quyền và người dân, TP mong muốn sẽ nhận được sự chung sức, đồng hành và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là lực lượng thanh niên, cùng nhau tìm ra những giải pháp hiệu quả, thiết thực, giúp giải quyết các vấn đề đang gặp phải nhằm phát triển nhanh, bền vững.

Đại diện cho 120 kiều bào trẻ dự Trại hè Việt Nam 2023, em Dương Hà Hải My, kiều bào ở Ba Lan, bày tỏ: "Là một người Việt Nam ở nước ngoài, em luôn muốn giữ gìn những điều tốt đẹp có trong con người Việt Nam. Sau chương trình Trại hè lần này, em tin rằng em và các đại biểu khác sẽ thêm tự tin khi giới thiệu với bạn bè về đất nước Việt Nam, lan tỏa niềm tự hào về mảnh đất anh hùng, để có thêm thật nhiều người muốn tìm hiểu và đến du lịch tại Việt Nam".

Nhân dịp này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, đã trao Giấy khen tặng sáu kiều bào trẻ có những hoạt động tích cực trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Gồm: Nguyễn Thái Đại Vinh (Séc), Đặng Trần Quế Anh (Đức), Phạm Mai Phương (Ba Lan), Nguyễn Thị Mỹ Anh (Slovakia), Hồ Đăng Dũng (Liên bang Nga) và Lâm Nam Đông (Malaysia).

Các tiết mục văn nghệ do các thanh, thiếu niên kiều bào và sinh viên trường Đại học Quốc gia, Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao biểu diễn. Clip: VIẾT THỊNH.
Video: Thanh thiếu niên kiều bào dự trại hè ‘Tự hào non sông Việt Nam’

Video: Thanh thiếu niên kiều bào dự trại hè ‘Tự hào non sông Việt Nam’

(PLO)- Sáng ngày 11-7, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM phối hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM tổ chức lễ khai mạc Trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP.HCM lần thứ 16 năm 2023. Trại hè có chủ đề “Tự hào non sông Việt Nam”, bắt đầu hành trình dài bốn ngày với nhiều hoạt động ý nghĩa tại các địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.