Kiều bào Mỹ tặng lô sách quý trị giá 2,7 tỉ đồng cho trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

(PLO)- Lô sách khoa học kỹ thuật nhập từ Nhật Bản do TS Võ Tá Hân trao tặng trường ĐH Bách Khoa TP.HCM trị giá khoảng 110.000 USD (khoảng 2,7 tỉ đồng).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-12, trường ĐH Bách Khoa TP.HCM tổ chức lễ đón nhận lô sách do TS Võ Tá Hân, kiều bào Mỹ, trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Thu, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, nhìn nhận TS Võ Tá Hân dù sống ở nước ngoài nhưng lòng luôn hướng về quê hương và có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ sinh viên, du học sinh Việt Nam.

Đặc biệt ông người có nhiều đóng góp trong việc mang hàng triệu cuốn sách quý, có giá trị về Việt Nam, góp phần phát triển tri thức cho đất nước.

truong-dh-bach-khoa-tp-1.JPG
Ông Lê Văn Thu, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ trao tặng sách. Ảnh: B.PHUONG

Ông Thu cũng đánh giá cao sự đóng góp của TS Võ Tá Hân trong việc mở mang trí thức, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, cho sinh viên Việt Nam. Ông cho biết lô sách khoa học kỹ thuật nhập từ Nhật Bản do TS Võ Tá Hân trao tặng trị giá khoảng 110.000 USD (khoảng 2,7 tỉ đồng).

Bà Lê Thị Mỹ Châu, vợ của TS. Võ Tá Hân, cho biết qua việc trao tặng sách, gia đình bà luôn mong muốn góp phần lan tỏa tri thức, đóng góp vào sự phát triển giáo dục tại Việt Nam.

Bà Châu cũng mong rằng lượng sách và tri thức này sẽ giúp ích cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường Trường ĐH Bách khoa TP.HCM trong đào tạo những thế hệ sinh viên xuất sắc.

Kiều bào Mỹ tặng lô sách quý 2,7 tỉ đồng cho trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
Bà Lê Thị Mỹ Châu, vợ của TS. Võ Tá Hân, trao bảng tượng trưng cho PGS-TS Trần Thiên Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM. Ảnh: B.PHUONG

PGS-TS Trần Thiên Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, đánh giá lô sách mà TS Võ Tá Hân trao tặng cho trường là nguồn tài nguyên quý báu hỗ trợ việc đào tạo và nghiên cứu của trường ĐH Bách Khoa cũng như các trường đại học khác.

Ông Phúc khẳng định nguồn sách quý này sẽ được trường ĐH Bách Khoa TP.HCM chia sẻ cho các trường đại học khác qua hệ thống liên thư viện.

Trước đó, năm 2020 - 2021, TS Võ Tá Hân đã trao 3.339 cuốn sách khoa học kỹ thuật trị giá 1,152 triệu USD (hơn 26 tỉ đồng) đến 25 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Đến tháng 4-2023, TS Võ Tá Hân tiếp tục trao tặng 10.674 cuốn sách khoa học, kỹ thuật với tổng trị giá 1,434 triệu USD (hơn 33 tỉ đồng) đến Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM và 19 thư viện của các trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM.

Năm 1968, TS. Võ Tá Hân sang Mỹ du học. Năm 1972, ông tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Sau đó, ông làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính tại nhiều quốc gia như Canada, Philippines và Singapore.

Năm 1988, tiến sĩ Võ Tá Hân bắt đầu chương trình “Books4Vietnam” quyên góp sách từ nước ngoài chuyển về Việt Nam nhằm giúp thế hệ trẻ nâng cao kiến thức, góp phần xây dựng đất nước.

Đến nay, ông đã trao tặng thư viện các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam hơn 1 triệu quyển sách về khoa học, kỹ thuật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.