Kiều bào mong có kênh phối hợp cùng bảo vệ chủ quyền

(PLO)- Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi gặp gỡ với gần 100 kiều bào tiêu biểu đang sinh sống trên khắp thế giới.

Sáng 20-1, trong khuôn khổ chương trình “Xuân quê hương 2017”, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi gặp gỡ với gần 100 kiều bào tiêu biểu đang sinh sống trên khắp thế giới.

Mở đầu buổi gặp, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị bà con kiều bào trao đổi về 5 vấn đề gồm điểm nội bật nhất của đất nước, điểm yếu kém nhất, năm 2017 có những thách thức gì lớn, cơ hội là gì và bà con kiều bào kiến nghị gì với đất nước.

Trước đề nghị này, ông Trần Phú Thuận – Việt kiều Nga cho rằng, điểm nổi bật nhất trong năm qua của Việt Nam là trong hoàn cảnh kinh tế toàn cầu có xu hướng giảm nhưng Việt Nam vẫn giữ được phong độ, tốc độ tăng trưởng GDP vẫn đạt mức 6,2%.

“Đó là con số rất ấn tượng. Lượng kiều hối đưa về Việt Nam cũng rất ấn tượng đạt 41 tỷ đô la, cao nhất từ trước đến nay. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 16 tỷ đô, cũng là con số bản thân tôi thấy rất ấn tượng” – ông Thuận nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ với gần 100 kiều bào tiêu biểu sáng nay. Ảnh: TÁ LÂM

Về điểm hạn chế của Việt Nam, trong số nhiều vấn đề mà ông Thuận đề cập đến như chúng ta chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, môi trường ô nhiễm, những vụ án của Việt Nam càng ngày tính nghiêm trọng càng cao… nhưng ông Thuận nhấn mạnh đến vấn đề xử lý cán bộ vi phạm chưa dứt điểm. “Như vụ Trịnh Xuân Thanh đã gây bức xúc lớn đối với bà con kiều bào chúng tôi” – ông Thuận nói.

Cũng bức xúc về nạn tham nhũng, ông Vũ Phương Diệp – New Zealand cho rằng Việt Nam tệ nạn tham nhũng đã trở thành vấn đề lớn của đất nước. Do đó, ông Diệp mong muốn Đảng và Nhà nước có giải pháp mạnh để chấm dứt nạn tham nhũng. "Tham nhũng khiến chúng tôi không được hãnh diện cho lắm”, ông Diệp nói. 

Về điểm nổi bật, ông Diệp cũng cho rằng năm qua Việt Nam đã phát triển rất mạnh mẽ, sức tăng trưởng cao. “Tôi rất hoan hỉ khi nói về Việt Nam. Về cơ hội, nếu Việt Nam muốn phát triển mạnh hơn thì nên chú trọng phát triển kinh tế tư nhân” – ông Diệp nói.

Nhiều vấn đề lớn khác của đất nước cũng được các đại biểu kiều bào trăn trở tại buổi gặp. Ông Phạm Hải Chiến – Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết ông thấy Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là sự kiện nổi bật nhất của Việt Nam trong năm qua.

“Nó làm chúng tôi phấn chấn. Chúng tôi nói với nhau rằng, rất muốn về Việt Nam cống hiến cho đất nước, nhưng chúng tôi cần có cơ chế minh bạch, thu hút được sinh viên về với đất nước” – ông Chiến nói.

Ông Chiến cho biết thêm, năm qua Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động hướng về Tổ quốc nhất là trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

“Nhưng chúng tôi cần có cơ sở dữ liệu, tư liệu về chủ quyền biển đảo như bản đồ cổ để chúng tôi khi có tiếng nói bảo vệ chủ quyền thì có những dữ liệu minh chứng. Chúng tôi cần có kênh để phối hợp bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc” – ông Chiến nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.