Kiên quyết thay người đứng đầu nếu để tội phạm lộng hành

(PLO)- Chủ tịch nước đặc biệt biểu dương những nỗ lực vượt bậc của ngành công an trong thời gian qua và chỉ đạo hàng loạt chủ trương cho ngành trong thời gian tới.

Ngày 21-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ), Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2021 đồng thời dự báo tình hình, xác định các chủ trương, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các đại biểu dự hội nghị.
Ảnh: TTXVN

Giữ vững an ninh tạo nền tảng cho phát triển

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo của Bộ Công an, Chủ tịch nước đã biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công mà lực lượng Công an nhân dân (CAND) đạt được trong thời gian qua, góp phần đặc biệt vào việc tạo nền tảng ổn định để đất nước hội nhập và phát triển.

Chủ tịch nước đánh giá: Dù đối mặt với thách thức do đại dịch COVID-19 nhưng lực lượng CAND đã khẳng định vai trò nòng cốt, trọng yếu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật và rõ nét nhất là tổ chức bảo vệ rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn lực lượng đã không ngại khó, hoàn thành “chiến dịch lớn” chưa có tiền lệ trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, gắn với sửa đổi Luật Cư trú. Điều này đã lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...

Ông đề nghị thời gian tới, Đảng bộ CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục nâng cao năng lực, vai trò, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an; quán triệt, bám sát, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATƯ lần thứ VII đã đề ra...

Về xây dựng lực lượng, Chủ tịch nước yêu cầu toàn lực lượng luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, lo cho cuộc sống yên bình của người dân. Kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành, để tình hình phức tạp hoặc xảy ra những vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới... Xây dựng lực lượng công an xã có đủ phẩm chất, trình độ, có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”.

Ngành công an cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng... Nâng cao năng lực phòng chống hoạt động tấn công mạng, bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia; chủ động nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, ngăn chặn những thông tin xấu độc, sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Toàn lực lượng cần nỗ lực kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội theo chỉ tiêu đề ra, kiện toàn tổ chức cơ quan điều tra các cấp trong CAND, nâng cao chất lượng điều tra, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai, đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong các giai đoạn tố tụng...

Triệt phá 847 băng, nhóm tội phạm

Trước đó, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm 2021.

Theo Trung tướng Lương Tam Quang, sáu tháng đầu năm 2021, lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước trong điều kiện rất nhiều khó khăn.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng đã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự trong năm 2021.

Theo đó, ngay từ những tháng đầu năm 2021, lực lượng đã làm tốt các mặt công tác công an, tổ chức các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá các chuyên án, làm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội.

Kết quả, tính đến hết tháng 5, tình hình tội phạm trong cả nước đã giảm 3,61% so với cùng kỳ năm 2020. Công an đã điều tra làm rõ 15.406 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỉ lệ 83,84% (cao hơn 8,84% chỉ tiêu Quốc hội đề ra); triệt phá 847 băng, nhóm tội phạm; khởi tố, bắt giữ hơn 17.600 người, thu giữ gần 300 kg heroin, hơn 1 tấn và 1 triệu viên ma túy tổng hợp.

Tính đến ngày 14-6, lực lượng công an toàn quốc đã thu nhận hơn 53,8 triệu hồ sơ cấp CCCD, đạt 107,8% chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra...

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương phải nghiên cứu kỹ, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước để quán triệt, xây dựng thành chương trình, kế hoạch hành động, nhằm phát huy kết quả, thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.