Kiên quyết minh bạch giá điện trong tháng 4

(PLO)- Đó là thông tin được Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết tại buổi chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 1-4.

Ông Hoàng cho biết, từ năm 2011 đến nay, cơ chế điều hành giá điện theo thị trường được thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng. Theo đó, giá điện sẽ được điều chỉnh khi thông số đầu vào cơ bản (gồm giá nhiên liệu, tỉ giá ngoại tệ và cơ cấu sản lượng điện phát) biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành.

Hàng năm, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện sau khi có báo cáo kiểm toán, quyết toán, làm cơ sở để điều chỉnh giá bán điện. Trước đó, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11-11- 2013 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013 - 2015. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013 - 2015 (chưa bao gồm thuế GTGT) không thấp hơn mức giá tối thiểu là 1.437 đồng/kWh và không cao hơn mức giá tối đa là 1.835 đồng/kWh.

Vị tư lệnh ngành Công Thương cũng cho biết thêm, đến năm 2015, Cục Điều tiết Điện lực, cơ quan tham mưu cho Bộ về thị trường điện sẽ là đơn vị độc lập về kiểm soát thị trường điện, tách bạch để tạo tính minh bạch. Đồng thời trong tháng 4 này, Bộ Công Thương sẽ ban hành quy định hướng dẫn thế nào là công khai minh bạch để nhân dân xem xét, nếu thấy phù hợp thì đồng thuận với ngành điện. “Bộ sẽ kiên quyết công khai minh bạch giá điện”- Ông Hoàng nhấn mạnh. 

Về thị trường xăng dầu, trả lời câu hỏi của Đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai) về sự chậm trễ sửa đổi Nghị định 84/2009 về kinh doanh xăng dầu, Bộ trưởng Hoàng cho biết: theo dự kiến ban đầu, Chính phủ chỉ đạo chỉ sửa một số điều của Nghị định 84. Thế nhưng qua tham khảo, lấy ý kiến các DN và người dân thì thấy chỉ thay đổi một số điều Nghị định 84 thì không đủ, cần phải có Nghị định thay thế Nghị định 84. Đến nay 26 thành viên Chính phủ đã có ý kiến về dự thảo cuối cùng của nghị định thay thế này, tuy nhiên vẫn còn hai ý kiến phân vân về Quỹ bình ổn giá và thời gian điều chỉnh giá. Trong hai tuần tới Bộ sẽ trả lời hai ý kiến này và sớm hoàn thành dự thảo Nghị định thay thế; song song, Bộ Công Thương cũng sẽ soạn thông tư hướng dẫn, Ông Hoàng cho hay.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.