Kiên quyết đưa người làng Vân vào bờ

Công nhân sẽ thi công khu tái định cư trong sự bảo vệ của công an, quân đội.

Ngày 30-9, Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, về việc tái định cư cho người làng Vân.

Không để hình thành tiền lệ xấu

. Thưa ông, việc xây dựng nhà ở cho người làng Vân có tiếp tục thực hiện sau những phản ứng dữ dội của người dân tổ 14?

+ Tôi khẳng định vẫn tiếp tục xây dựng khu tái định cư để đưa người dân làng Vân vào ở. Các đơn vị thi công sẽ tiếp tục làm việc trong sự bảo vệ của lực lượng chức năng. Mặt khác, quận sẽ cử cán bộ đến từng hộ làm công tác tư tưởng để người dân hiểu rõ sự việc và không phản ứng thái quá.

. Người dân tổ 14 vẫn kiến nghị được đối thoại với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng về việc này?

+ Lãnh đạo TP đã chỉ đạo phải kiên quyết đưa người dân làng Vân vào khu tái định cư. Những người dân nào đã được giải thích, vận động nhưng vẫn phản ứng thái quá sẽ bị xử lý theo pháp luật. Nếu việc này không được xử lý dứt điểm và kiên quyết thì dễ tạo ra một tiền lệ xấu. Còn về khía cạnh nhân văn, tôi nghĩ người dân tổ 14 cũng nên mở rộng lòng để giúp người làng Vân sớm hòa nhập cộng đồng.

. Theo phản ánh, công tác vận động, tuyên truyền, thông tin về việc đưa người làng Vân vào khu tái định cư trước đó được làm rất kém…

+ Đúng là công tác vận động, giải thích và tuyên truyền cho người dân về bệnh phong còn nhiều yếu kém. Khi xây dựng khu tái định cư cho người làng Vân, người dân tổ 14 không được biết và chính quyền cũng không họp dân để lấy ý kiến. Chúng tôi đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc này.

Kiên quyết đưa người làng Vân vào bờ ảnh 1

Mặc cho chính quyền tuyên truyền, vận động, người dân tổ 14 vẫn quyết liệt ngăn cản không cho thi công nhà cho người làng Vân. (Ảnh chụp ngày 30-9) Ảnh: LÊ PHI

. Dư luận cho rằng có một số cá nhân kinh doanh bất động sản xúi giục người dân cản trở việc thi công. Lý do là nếu đưa người làng Vân vào tổ 14 sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ?

+ Trước đây khu vực tổ 14 được quy hoạch làm một bệnh viện Hàn Quốc. Nhưng sau đó, TP quyết định dời bệnh viện về quận Ngũ Hành Sơn vì ở đó đông dân, phù hợp hơn. Khi nghe tin có quy hoạch dự án bệnh viện, nhiều người đã tìm tới đây mua đất để kinh doanh hoặc dự định bán lại kiếm lời. Khi dự án bị di dời thì lợi ích kinh tế của họ đã bị ảnh hưởng, giờ lại thêm sự việc người làng Vân. Tuy rất nghi ngờ nhưng hiện quận chưa có chứng cứ để khẳng định có sự xúi giục hay không. Cơ quan chức năng cần làm rõ điều này.

Sẽ giúp người làng Vân sớm hòa nhập

. Như vậy, việc 42 hộ người dân làng Vân sẽ vào ở tổ 14 là điều chắc chắn. Quận đã có phương án gì để giúp họ không còn bị người “trong phố” ruồng bỏ?

+ Quận sẽ giao cho các đoàn thể, Mặt trận tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức người dân để họ chấp nhận người làng Vân. Trong trường hợp người làng Vân vẫn bị xa lánh, quận sẽ có phương án riêng như xây dựng chợ, khu vực buôn bán, khu đánh bắt cá… riêng biệt để họ yên tâm sinh sống.

. Tại sao quận không phân bố người dân làng Vân đều trên toàn TP để họ thực sự tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời xóa sổ cái tên làng Vân?

+ Không phải quận và TP không nghĩ đến việc này. Nhưng thực tế hầu hết người làng Vân đều muốn ở gần nhau để tiện giúp đỡ khi đau ốm. Mặt khác, việc 42 hộ dân làng Vân được đưa về ở một điểm không phải là cách ly mà để tiện cho công tác khám, chữa khi ốm đau và thực hiện các chính sách trợ cấp khác của Nhà nước.

Trước phản ứng thái quá của người dân tổ 14, UBND TP Đà Nẵng vừa chỉ đạo quận Liên Chiểu áp dụng các biện pháp mạnh để xử lý người vi phạm nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng nhà ở cho người làng Vân. Chúng tôi sẽ tự giải quyết rốt ráo vấn đề này.

. Xin cảm ơn ông.

Tin mới nhận

Ngày 30-9, người dân tổ 14, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tiếp tục bao vây công trường xây dựng khu nhà ở cho người dân làng Vân. Trước đó, chiều 29-9, cuộc đối thoại giữa chính quyền và nhân dân nơi đây đã không thu được kết quả (Pháp Luật TP.HCM ngày 30-9).

Ngay từ sáng sớm, hơn 100 người ở tổ 14 đã kéo đến bao vây, nằm ngồi vật vạ tại công trường để ngăn cản công nhân thi công. UBND quận Liên Chiểu đã điều động hàng chục chiến sĩ công an, bộ đội, dân phòng… đến hiện trường nhưng vẫn không vãn hồi được trật tự.

Có mặt tại hiện trường, ông Hà Nguyên Hào, Giám đốc BV Da liễu Đà Nẵng, tiếp tục khẳng định người dân làng Vân đã hoàn toàn hết bệnh phong và không thể lây bệnh cho người khác. Tuy nhiên, người dân tổ 14 vẫn tiếp tục cho rằng người làng Vân vào sẽ gây tai tiếng cho khu dân cư, ảnh hưởng đến tương lai con cháu và tác động xấu đến việc làm ăn của họ (hàng quán sẽ chẳng có người vào ăn uống, đất đai bán chẳng ai mua...).

Đầu giờ chiều cùng ngày, sau một cuộc họp kéo dài suốt buổi trưa, lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu chỉ đạo đơn vị thi công tiếp tục xây dựng. Một lần nữa, người dân lại đến bao vây và cản trở. Lần này, khoảng 100 chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng, quận Liên Chiểu cùng các lực lượng khác đã giải tán thành công đám đông. Công trường được rào chắn và tiếp tục triển khai xây dựng. Lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu cho hay có hai phụ nữ quá khích đã bị lập biên bản xử lý. Chiều cùng ngày, bà Võ Thị Phụng (tổ 14) trong khi cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã bị đưa về trụ sở công an phường.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.