Kiến nghị xử lý gần 53 tỉ đồng ở Quỹ Đầu tư phát triển Cần Thơ

(PLO)- Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra hàng loạt hạn chế tại cơ quan này, đồng thời kiến nghị xử lý tài chính tổng số tiền gần 53 tỉ đồng.

Ngày 17-12, nguồn tin PLO cho biết trong báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND TP Cần Thơ) thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND TP trình tại kỳ họp cuối năm 2019 vừa qua đã chỉ ra hàng loạt vấn đề liên quan đến Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ (CADIF).

Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ (CADIF) có trụ sở tại quận Cái Răng. Ảnh: CHÂU ANH

Theo báo cáo số 489 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Cần Thơ, Quỹ Đầu tư phát triển có tỉ lệ nợ xấu/tổng dư nợ chiếm 14,56% (các tổ chức tín dụng khác bình quân dưới 3%). Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND TP chỉ đạo đơn vị đề ra phương án xử lý trong thời gian tới nhằm đảm bảo nguồn vốn của nhà nước giao cho Quỹ quản lý kinh doanh được hiệu quả và tuyệt đối an toàn.

Đối với hoạt động đầu tư trực tiếp, Quỹ Đầu tư phát triển đang triển khai năm dự án lớn nhóm A và B. Trong đó, dự án chỉnh trang khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão đến đường Mậu Thân và dự án Trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô quận Ninh Kiều, chủ trương đầu tư có từ rất lâu nhưng tiến độ triển khai chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án cũng như bức xúc của người dân...

Chung cư CADIF của Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Đáng chú ý, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND TP chỉ đạo Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại báo cáo kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ giai đoạn 2014-2018, có báo cáo kết quả thực hiện về HĐND TP để được giám sát.

Theo đó, kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước cho thấy tại Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ còn tồn tại hàng loạt hạn chế, từ đó Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính tổng số tiền gần 53 tỉ đồng.

Cụ thể, nộp ngân sách nhà nước thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm hơn 3,6 tỉ đồng, tiền thuê đất dự án Khu công nghiệp Hưng Phú I trên 16,88 tỉ đồng, giảm thanh toán gần 8 tỉ đồng, kiến nghị xử lý tài chính khác hơn 20,9 tỉ đồng… Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấn chỉnh hàng loạt vấn đề liên quan đến cho vay các dự án đầu tư, rà soát bổ sung quy chế góp vốn thành lập doanh nghiệp…

Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ  thành lập đầu năm 2009, có nhiệm vụ đầu tư trực tiếp vào các dự án; cho vay đầu tư theo mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của TP...

Theo báo cáo 273 của UBND TP Cần Thơ, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển ước tính đến ngày 31-12-2019 là trên 1.765 tỉ đồng, trong đó tổng vốn chủ sở hữu hơn 862 tỉ đồng, vốn nay 902 tỉ đồng gồm vay WB 342,9 tỉ đồng, vay AFD 139,7 tỉ đồng và vay ngân hàng thương mại 420 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.