Kiến nghị thanh tra toàn diện Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ

(PLO)- Ngày 24-8, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết đã kiến nghị Bộ GTVT thanh tra toàn diện việc thu phí tại Trạm thu phí đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT giao Thanh tra Bộ này tiến hành thanh tra công tác thu phí của dự án này từ ngày 6-10-2015 (ngày bắt đầu thu phí) đến ngày 30-6-2016, nhằm xác định chính xác doanh thu thu phí dự án.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam hy vọng đề án “Tăng cường giám sát và công khai minh bạch doanh thu thu phí đối với các dự án đường bộ có thu phí do Bộ GTVT quản lý” sẽ giám sát chặt hơn việc thu phí tại các trạm BOT trên cả nước. Ảnh: VIẾT LONG

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nguyên nhân đề nghị thanh tra là do kết quả kiểm tra, giám sát 10 ngày (từ ngày 10 đến 20-7) trên tuyến đường BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa qua cho thấy số tiền thu được trong những ngày có sự giám sát cơ quan chức năng cao hơn nửa tỉ đồng/ngày so với số tiền được báo cáo trước đó.

Liên quan đến việc giám sát doanh thu các trạm thu phí thời gian qua, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết qua công tác kiểm tra, thanh tra các dự án BOT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa phát hiện việc báo cáo doanh thu chưa trung thực của các dự án BOT.

Tuy nhiên, để giám sát chặt chẽ số thu tại các dự án, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất và được Bộ GTVT cho phép Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng đề án “Tăng cường giám sát và công khai minh bạch doanh thu thu phí đối với các dự án đường bộ có thu phí do Bộ GTVT quản lý”. Khi đề án được triển khai, phần mềm giám sát thu phí sẽ được xây dựng. 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng tham mưu với Bộ GTVT hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thu phí và quản lý thu phí như sửa đổi, bổ sung thông tư quy định tổ chức hoạt động thu phí: “Trong đó, có các quy định và chế tài xử phạt các trạm thu phí vi phạm các quy định trong công tác thu phí như dừng thu phí, trừ thời gian thu phí… Qua đó việc quản lý, giám sát thu phí hoàn vốn cho các dự án BOT sẽ được công khai, minh bạch hơn” - ông Cường thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.