Kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch Quảng Ngãi về quản lý đất đai

(PLO)- Kiểm toán nhà nước khu vực III kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi liên quan các tồn tại, thiếu sót trong quản lý đất đai của các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.

Ngày 22-5, nguồn tin của PLO cho hay Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực III vừa ban hành Báo cáo kiểm toán Việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp (DN) nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thuê hơn 32,5 ha đất không giấy tờ

KTNN khu vực III đã kiểm toán và đối chiếu năm DN, phát hiện cả năm DN đều không xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị DN khi thực hiện CPH. Ngoài ra, KTNN khu vực III chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất tại Quảng Ngãi.

Một góc TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: quangngai.gov.vn

Đơn cử, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi thuê thửa đất Trạm nguyên liệu vận chuyển mía Nghĩa Hành (908 m2) thời hạn đến ngày 1-1-2016. Nhưng thời điểm kiểm toán tháng 1-2019, công ty chưa ký lại hợp đồng thuê đất với Sở TN&MT, tiếp tục sử dụng và tự kê khai, nộp tiền thuê đất.

Cũng tại DN này, khu đất hơn 32,5 ha tại Trung tâm giống mía xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao đất ngày 5-9-1994 nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa ký hợp đồng thuê đất và chưa tính tiền thuê đất từ khi được giao sử dụng. Thực tế, DN đang quản lý, sử dụng 32,9 ha, chênh lệch 0,33 ha.  

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi cũng được xác định thuê thửa đất tại phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi (0,26 ha) hợp tác liên doanh với DN tư nhân Thành Long nhưng kinh doanh không hiệu quả. Nhiều năm, Sở TN&MT chưa kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất thuê có phù hợp với mục đích thuê đất hay không để có biện pháp xử lý.  

Ngoài ra theo báo cáo, Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông lâm Quảng Ngãi có ba thửa đất. Thửa đất số 29 Nguyễn Thụy, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi (0,45 ha) chưa có quyết định cho thuê đất, chưa có hợp đồng thuê đất. Thửa đất số 94 Nguyễn Chánh, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi (0,36 ha), công ty nhận bàn giao từ Công ty Quế Quảng Ngãi nhưng không có quyết định cho thuê đất. Thửa đất tại thị trấn Đức Phổ (0,15 ha) không có nhu cầu sử dụng nhưng chậm được thu hồi.  

Báo cáo cũng cho thấy Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi có bốn thửa đất (29 ha) chưa có phương án sản xuất, kinh doanh trình UBND tỉnh xét duyệt để xác định mục đích và thời hạn sử dụng đất làm cơ sở cấp sổ đỏ.

Buông lỏng quản lý

Kết quả kiểm toán cho hay UBND tỉnh Quảng Ngãi chưa chỉ đạo các DN nhà nước thực hiện CPH lập phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi CPH để quản lý đất đai.

UBND tỉnh Quảng Ngãi buông lỏng quản lý, để ba công ty sử dụng đất nhưng không thu tiền thuê đất là Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (hơn 112 triệu đồng), Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi (hơn 814 triệu đồng), Công ty cổ phần Thanh niên Xung phong Quảng Ngãi (hơn 157 triệu đồng).

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng ban hành bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 chưa đảm bảo, chưa có cơ sở, chưa sát với thực tế, thấp hơn khung giá của Chính phủ và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất giai đoạn 2015-2018 chưa căn cứ vào giá đất thị trường, không bảo đảm nguyên tắc giá thị trường cho từng khu đất, thửa đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao đất cho Công ty cổ phần Du lịch Quảng Ngãi, thửa đất tại Nhà hàng Thiên Ấn (0,13 ha) chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của TP Quảng Ngãi đến năm 2030 do thửa đất này nằm trong phạm vi quy hoạch đất cây xanh công viên – thể dục thể thao.

UBND tỉnh này cũng chưa kịp thời chỉ đạo Sở TN&MT tham mưu để ban hành quyết định cho thuê tám thửa đất (51 ha) của bốn đơn vị, làm cơ sở ký hợp đồng cho thuê đất, xác định nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục thu hồi năm thửa đất (hơn 0,3 ha) của ba công ty nhiều năm không sử dụng.

Từ kết quả kiểm toán, KTNN khu vực III kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND tỉnh và các cá nhân, tập thể có liên quan. Trong đó có Giám đốc Sở TN&MT, Giám đốc Sở Tài chính.

Kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các giám đốc của các công ty: Quản lý bến và Dịch vụ vận tải Quảng Ngãi, TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Ngãi và Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi không xây dựng phương án sử dụng đất khi thực hiện CPH.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.