Kiến nghị không thu phí tràn lan với ô tô, xe máy

Nhiều loại phí áp dụng với ô tô, xe máy thời gian qua đã tăng quá cao, nếu tăng thêm nữa dân sẽ không gánh nổi.

“Đề xuất điều chỉnh nhiều loại thuế, phí như thuế tiêu thụ đặc biệt, phí trước bạ, phí đăng ký phương tiện của dự thảo đề ánHạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớnlà không phù hợp thực tế”. Đó là nội dung văn bản góp ý cho đề án do Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam gửi Bộ GTVT, ngày 31-8. (Trong các số báo gần đây, Pháp Luật TP.HCM đã liên tiếp đăng tải các ý kiến góp ý cho đề án này).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, giải thích: Do phải chịu các loại thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT nên giá ô tô của Việt Nam hiện cao gấp 2,5-3 lần các nước trong khu vực. Từ đầu năm 2012, phí trước bạ đăng ký ô tô, xe máy đã được điều chỉnh tăng (từ 12% lên 20% đối với Hà Nội và từ 10% lên 15% đối với TP.HCM). Phí đăng ký và cấp biển số cũng tăng không ít, như tại Hà Nội phí đăng ký lần đầu cho ô tô dưới 10 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải đã từ 2 triệu đồng vọt lên 20 triệu đồng. Phí đăng ký xe máy trị giá trên 40 triệu đồng cũng tăng gấp đôi, từ 2 triệu đồng lên 4 triệu đồng/xe.

Kiến nghị không thu phí tràn lan với ô tô, xe máy ảnh 1

Thời gian qua, phí ô tô, xe máy đã tăng quá cao. Ảnh: HTD

“Tất cả loại phí áp dụng với ô tô, xe máy thời gian qua đều đã tăng quá cao rồi, không thể tăng thêm được nữa vì dân sẽ không gánh nổi” - ông Hùng nói.

Về đề xuất thu phí môi trường đối với ô tô, xe máy, Hiệp hội Vận tải Việt Nam cho rằng lý giải ban soạn thảo đưa ra (đóng phí vì ô tô, xe máy phát thải và gây ô nhiễm không khí) cũng không hợp lý. Bởi hiện nay phí môi trường đã được thực hiện theo Luật Môi trường với mức thu là 1.000 đồng/lít xăng dầu. “Như vậy, ô tô, xe máy khi sử dụng xăng dầu để lưu thông đã phải đóng phí. Nếu đóng thêm loại phí này nữa sẽ là phí chồng phí” - ông Hùng khẳng định.

Hiệp hội Vận tải Việt Nam cũng kiến nghị bỏ đề xuất thu phí xe vào trung tâm TP. Lý do là trong đề án đã đề xuất thu phí lưu thông vào giờ cao điểm rồi. “Ùn tắc tại Hà Nội, TP.HCM và các TP lớn khác chủ yếu rơi vào giờ cao điểm, còn các thời điểm khác giao thông vẫn bình thường. Do đó, nếu vừa thu phí xe vào trung tâm TP, vừa thu phí lưu thông trong giờ cao điểm sẽ dẫn tới tình trạng lạm thu” - ông Hùng nói.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.