Kiến nghị giải trình các dự án phá rừng ở Phú Yên

(PL)- Việc triển khai các dự án liên quan đến việc phá rừng ở Phú Yên được cử tri đặc biệt quan tâm tại kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh này, khai mạc ngày 12-7.

Điều này được thể hiện qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

Theo báo cáo này, tại hầu hết các điểm tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp, cử tri tỉnh Phú Yên đã kiến nghị tỉnh thông tin cho nhân dân biết xung quanh việc báo chí phản ánh việc triển khai các dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại huyện Sông Hinh, khu du lịch liên hợp cao cấp New City tại TP Tuy Hòa, việc triển khai dự án BV quốc tế

Tỉnh Phú Yên cho triệt phá, san ủi 116 ha rừng phòng hộ ven biển tại TP Tuy Hòa để làm khu du lịch cao cấp New City, trong đó có xây dựng sân golf đã gây ra nhiều bức xúc trong dư luận. Ảnh: TẤN LỘC

Theo chương trình kỳ họp, hôm nay (13-7), trong phần chất vấn và trả lời chất vấn, giám đốc Sở TN&MT tỉnh Phú Yên sẽ trả lời các vấn đề về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực dọc sông Ba; công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh nói chung, các khu công nghiệp nói riêng. Cùng đó là tình hình triển khai, kết quả thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đặc biệt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình… Tiếp đó, chủ tịch UBND tỉnh sẽ giải trình các vấn đề mà đại biểu HĐND quan tâm.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một số cán bộ lão thành và người dân ở Phú Yên tiếp tục bày tỏ băn khoăn việc đến nay các đoàn thanh tra của trung ương vẫn chưa công bố công khai kết luận thanh tra liên quan đến các dự án có sử dụng rừng mà báo chí phản ánh thời gian qua ở tỉnh này.

Cụ thể, đoàn thanh tra của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) thanh tra việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Quyết định thanh tra được Tổng cục Lâm nghiệp công bố ngày 5-4, thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Khi công bố kế hoạch thanh tra, ông Đoàn Hoài Nam, Cục phó Cục Kiểm lâm, cho biết dự kiến từ ngày 20 đến 22-5, đoàn thanh tra sẽ hoàn thiện hồ sơ, kết thúc thanh tra và sau đó công bố kết luận thanh tra tại Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, đến nay kết quả thanh tra vẫn chưa được công bố công khai.

Đoàn thanh tra thứ hai là của Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác tại tỉnh Phú Yên. Quyết định của tổng Thanh tra Chính phủ được công bố ngày 16-5 nêu rõ thời gian kiểm tra là 20 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Đến nay người dân, báo chí vẫn chưa rõ kết quả cuộc thanh tra này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.