Kiến nghị chuyển hồ sơ 4 doanh nghiệp vi phạm trong khai thác khoáng sản sang Công an

(PLO)- Thanh tra tỉnh Kiên Giang xác định 4 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra thực hiện pháp luật trong quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh đối với Sở TN&MT, chỉ ra nhiều sai phạm.

Cụ thể, Sở TN&MT chưa rà soát hết việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, sử dụng đất trong hoạt động khoáng sản đối với 2 doanh nghiệp nhưng đã tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy phép gia hạn khai thác khoáng sản.

Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang
Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm Giám đốc Sở TN&MT giai đoạn từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2024. Ảnh: HOÀNG HỮU

Việc phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong việc quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản chưa chặt chẽ. Từ đó, dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản thực hiện chưa nghiêm trong việc tổ chức thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản.

Ngoài ra, còn để xảy ra tình trạng giao khoán hoạt động khai thác khoáng sản, nợ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuê đất khai thác vượt quá phạm vi ranh giới được phép khai thác.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang cũng phát hiện có 3 doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nhưng giao khoán việc khai thác, sản xuất, kinh doanh khoáng sản cho Công ty khác. Từ đó, dẫn đến việc Công ty nhận giao khoán nợ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, cấp quyền khai thác khoáng sản, với tổng số tiền gần 5,8 tỉ đồng.

Đồng thời, có 18 doanh nghiệp được cấp quyền khai thác khoáng sản nhưng tính đến ngày 31-10-2024 chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, gồm: tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, với tổng số tiền hơn 22 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang còn phát hiện có 4 doanh nghiệp khai thác đá xây dựng khai thác vượt quá phạm vi ranh giới được phép khai thác theo độ cao và 2 doanh nghiệp khai thác sét gạch ngói khai thác vượt quá phạm vi ranh giới được phép khai thác theo bề mặt.

Từ những sai phạm phát hiện, Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm Giám đốc Sở TN&MT giai đoạn từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2024.

Đồng thời, đề nghị Giám đốc Sở TN&MT kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định pháp luật một chuyên viên Chi cục Quản lý Đất đai và Khoáng sản (nay là Phó Trưởng phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản).

“Đối với 4 doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, ngoài vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 36/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2022/NĐ-CP của Chính phủ, còn có dấu hiệu vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo Bộ Luật hình sự; do đó chuyển Cơ quan CSĐT xử lý theo quy định” - Kết luận thanh tra nêu.

Về kinh tế, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đề nghị Sở TN&MT nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 1,7 tỉ đồng là tiền đặt trước tham gia đấu giá mỏ khoáng sản, tiền bán hồ sơ đấu giá mời thầu, phí tham gia đấu giá.

Thanh tra đề nghị Cục Thuế phối hợp Sở TN&MT thu nộp ngân sách tiền các doanh nghiệp chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về khai thác khoáng sản. Với tổng số tiền hơn 22,4 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.