Kiến nghị bỏ bớt trạm thu phí

Khả năng lớn nhất là đóng cửa Trạm thu phí Kinh Dương Vương trước thời hạn.

“Hôm nay (1-3), HĐND TP.HCM xem xét tờ trình của UBND TP về việc đóng cửa trạm thu phí đường Kinh Dương Vương và Điện Biên Phủ (đặt trên xa lộ Hà Nội - PV) trước thời hạn” - ông Phạm Văn Đông, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND TP, cho biết vào chiều 28-2.

Trạm xa lộ Hà Nội chuyển mục đích thu

Hiện Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đang tổ chức thu phí giao thông trên xa lộ Hà Nội, quận 9 và đường Kinh Dương Vương, quận 6. Đó là do đơn vị này đã mua quyền thu phí giao thông hai tuyến đường Điện Biên Phủ và Hùng Vương nối dài, giá trị chuyển nhượng 1.000 tỉ đồng. Theo hợp đồng ban đầu, lẽ ra hai trạm thu phí này phải đóng cửa vào năm 2010. Nhưng do tốc độ tăng xe không như tính toán ban đầu, thời gian thu phí đã được điều chỉnh đến hết năm 2013.

Trước đây, CII ứng 1.000 tỉ đồng để TP đầu tư xây cầu Rạch Chiếc mới. Theo thỏa thuận, CII được quyền thu phí tại trạm xa lộ Hà Nội trong vòng 12 năm kể từ khi hoàn thành thu phí dự án Điện Biên Phủ và Kinh Dương Vương (tức từ đầu năm 2014) để hoàn vốn đầu tư cầu Rạch Chiếc mới. Tuy nhiên, do cầu Rạch Chiếc mới đã thông xe từ tháng 7-2012 nên UBND TP đề nghị HĐND TP cho phép CII dùng trạm thu phí hiện hữu tại xa lộ Hà Nội để thu phí hoàn vốn cho cầu này ngay từ ngày 1-4-2013.

Kiến nghị bỏ bớt trạm thu phí ảnh 1

TP.HCM đang xem xét bỏ một số trạm thu phí để tránh tình trạng phí chồng phí. Ảnh: MP

Theo kiến nghị của UBND TP, hợp đồng chuyển nhượng quyền thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ và đường Kinh Dương Vương sẽ kết thúc trước thời hạn. Hai trạm này sẽ đóng cửa từ 12 giờ ngày 31-3-2013. Sau đó từ 0 giờ ngày 1-4-2013, trạm xa lộ Hà Nội mở cửa, thu phí trở lại để hoàn vốn cầu Rạch Chiếc mới.

Rà, bỏ bớt các trạm khác

Từ đầu năm 2013, các loại ô tô đã đóng phí sử dụng đường bộ (quỹ bảo trì đường bộ). Để tránh tình trạng phí chồng phí (vừa nộp phí sử dụng đường bộ, vừa đóng phí cầu đường), UBND TP đã yêu cầu Sở GTVT rà soát, giảm bớt các trạm thu phí trên địa bàn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, TP đang xem xét bỏ trạm thu phí trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Theo quyết định của UBND TP, Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng được phép thu phí tại trạm này để duy tu, bảo dưỡng tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Chức năng này trùng lắp với quỹ bảo trì đường bộ đã thu với ô tô và dự kiến thu với xe máy. Hiện TP đang rà soát hợp đồng đã ký để có giải pháp hợp lý.

Ngoài ra, dù đã đầu tư khoảng 30 tỉ đồng xây trạm thu phí đường hầm sông Sài Gòn nhưng TP có hướng không mở cửa thu phí. Lý do là việc lập trạm thu phí ở đây nhằm trang trải cho việc quản lý, duy tu và sửa chữa đường hầm, đây cũng thuộc “nhiệm vụ” của quỹ bảo trì đường bộ. TP đang xem xét cơ sở pháp lý là hiệp định vay vốn đầu tư đường hầm, chỉ đạo của Thủ tướng, quy hoạch hệ thống trạm thu phí… trước khi có quyết định chính thức.

Cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị đóng cửa Trạm thu phí cầu Phú Mỹ do việc thu phí ở đây không hiệu quả, không đủ để trả nợ, lãi vay và chủ đầu tư xin trả cầu lại cho TP quản lý.

Giảm phí ở các trạm BOT để tránh phí chồng phí

Hiện mức phí tại các trạm BOT bao gồm cả phần thu để hoàn vốn, trả lãi ngân hàng, lợi nhuận cho chủ đầu tư và cả chi phí bảo dưỡng tuyến đường, cây cầu ấy nữa. Cho nên với việc thu phí sử dụng đường bộ thì ở một số đoạn, tuyến đường đang có hiện tượng phí chồng phí. Để tránh tình trạng này, mức phí ở các trạm thu phí BOT phải được giảm bớt, thông qua việc trừ chi phí bảo dưỡng. Phần hụt này, quỹ bảo trì đường bộ sẽ “choàng” qua.

Luật sư THÁI VĂN CHUNG, Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM

MINH PHONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.