Kiên Giang: Tạm đình chỉ 1 hiệu trưởng không cho mượn trường làm nơi test nhanh

(PLO)- Hiệu trưởng trường Tiểu học – THCS huyện Vĩnh Thuận không cho lãnh đạo huyện mượn trường làm điểm tiếp nhận công dân, đề nghị mượn nơi khác hoặc phải có văn bản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-10, thông tin với báo chí, lãnh đạo phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang xác nhận Hiệu trưởng trường Tiểu học – THCS huyện Vĩnh Thuận đã nhận quyết định tạm đình chỉ công tác. Lý do bị tạm đình chỉ là do không chấp hành chỉ đạo của cấp trên trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hiệu trưởng trường Tiểu học – THCS huyện Vĩnh Thuận bị tạm đình chỉ công tác vì không chấp hành chỉ đạo của cấp trên trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: HIẾU LÂM

Cụ thể, trưa 2-10, lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện nhận chỉ đạo khẩn của lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thuận yêu cầu cho mượn tạm điểm trường này để làm nơi test nhanh COVID-19, đón người dân từ TP.HCM về. Khi lãnh đạo phòng GD&ĐT trao đổi với Hiệu trường trường thì vị này không đồng ý cho mượn.

Theo vị hiệu trưởng, trước đó trường đã được trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung vừa mới trả lại. Cạnh đó, nhà trường cũng vừa tu sửa cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp để sẵn sàng đón học sinh nên không muốn cho mượn. Thay vào đó, ông đề nghị lãnh đạo chọn điểm trường khác hoặc phải có văn bản chỉ đạo mới thực hiện.

“Sau đó, thầy hiệu trưởng có điện thoại trao đổi trực tiếp với lãnh đạo UBND huyện, tôi không biết nội dung cuộc trao đổi như thế nào. Nhưng tối 2-10, tôi được mời dự cuộc họp khẩn cùng các phòng chức năng để nghe triển khai quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thầy. UBND huyện cũng ra quyết định giao Hiệu phó trường này đảm nhiệm công tác chung của đơn vị” - một lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận cho biết thêm.

Liên quan đến tình hình bà con tự về quê bằng xe máy, thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết trong hai ngày qua chốt kiểm soát tại huyện Tân Hiệp đã tiếp nhận gần 4.000 người từ TP.HCM và các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai đi xe máy về quê, có nhiều phụ nữ mang thai và trẻ em.

Trong hai ngày qua, có khoảng 7.000 công dân Kiên Giang đã về đến quê an toàn, được lực lượng chức năng tiếp đón đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: VĂN VŨ

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và sức khỏe của người dân, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo huyện Tân Hiệp tăng cường lực lượng.

Trong đó, giao cho Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tiếp nhận, phân loại người dân theo từng địa bàn, bố trí nơi nghỉ ngơi tạm thời, phát thức ăn, nước uống và tiến hành tiến hành xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2.

Cũng trong hai ngày qua, tại các chốt cửa ngõ trên tuyến quốc lộ 61 (đoạn tiếp giáp giữa tỉnh Kiên Giang với tỉnh Hậu Giang, TP Cần Thơ), lực lượng chức năng đã tiếp nhận trên 3.000 người tự phát đi xe máy về quê. Qua xét nghiệm nhanh, có sáu trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và đã đưa đưa cách ly điều trị. Những người còn lại được lực lượng công an và chính quyền địa phương hỗ trợ đưa về quê an toàn.

Nhận định tình hình trong vài ngày tới, số người dân về quê sẽ tăng, nên chính quyền tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các địa phương tăng cường lực lượng để kịp thời tiếp nhận bà con, đồng thời, khẩn trương kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.