Kiên Giang: Phát hiện nhiều sản phẩm giả nhãn hiệu thời trang nổi tiếng

(PLO)- Tại thời điểm kiểm tra, chủ các hộ kinh doanh ở tỉnh Kiên Giang chưa xuất trình hóa đơn, chứng từ có liên quan đến số sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-6, tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Kiên Giang cho biết trong cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đơn vị đã phát hiện nhiều sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, không hóa đơn chứng từ, tổng trị giá khoảng 375 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 11-6, Đội QLTT số 7 đến kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh BT trên địa bàn thị trấn Giồng Riềng (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang).

Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang
Qua kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang phát hiện nhiều sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Ảnh: DMS

Thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 721 sản phẩm thời trang là quần áo do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, tổng trị giá 210 triệu đồng.

Làm việc với lực lượng QLTT, chủ hộ kinh doanh chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan đến số hàng hóa trên. Đội QLTT số 7 đã lập biên bản tạm giữ và tiếp tục xác minh, bổ sung tài liệu chứng cứ, củng cố hồ sơ vi phạm.

Cùng ngày, kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh SFS (ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), Đội QLTT số 4 phát hiện tại hộ kinh doanh có trưng bày 144 sản phẩm túi xách các loại, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu các nhãn hiệu nổi tiếng, tổng giá trị khoảng 165 triệu đồng.

Làm việc với lực lượng chức năng, hộ kinh doanh chưa xuất trình hóa đơn, chứng từ có liên quan đến số hàng hóa này. Do đó, Đội QLTT số 4 đã tạm giữ toàn bộ tang vật; đồng thời, liên hệ với đại diện chủ thể quyền nhãn hiệu tại Việt Nam để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 4-6, qua kiểm tra, Đội QLTT số 4 đã phát hiện 1 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, tổng trị giá khoảng 142,5 triệu đồng. Vụ việc đang được Đội hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.