Kiểm tra việc thu hồi tài sản án tham nhũng tại Đà Nẵng

(PLO)- Thông qua việc kiểm tra TP Đà Nẵng sẽ tìm ra sơ hở, thiếu sót, bất cập trong cơ chế, chính sách về thu hồi tài sản tham nhũng.

 

Chiều 22-11, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TH

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thái Học (Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương) thay mặt cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế tại Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Thông qua kiểm tra để đánh giá kết quả thu hồi các tài sản thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, những khó khăn vướng mắc, các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng, khắc phục tối đa những thiệt hại đối với Nhà nước và cá nhân.

Nội dung kiểm tra tập trung về công tác chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, công tác phối hợp về thu hồi tài sản, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác này kể từ ngày 1-1-2013 đến 30-9-2018.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, năm năm qua, công tác giải quyết án và thu hồi tài sản được thực hiện khá tốt, nhiều vụ việc thu hồi 100%.

Theo đó, tổng số vụ án thụ lý trong giai đoạn xét xử là 23 vụ với tổng số tiền, tài sản đã phát hiện, áp dụng biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên, phong tỏa gần 70 tỉ đồng, hơn 12 kg vàng…

Tổng số bản án, quyết định hình sự về tham nhũng, kinh tế trong giai đoạn thi hành án dân sự là 30 vụ, với tổng số tiền thu hồi theo quyết định hình sự về tham nhũng, kinh tế của TAND các cấp là gần 4.000 tỉ đồng… Hiện đã thi hành xong 36 việc với hơn 4 tỉ đồng (đạt 82% số việc). Tuy nhiên, số tiền thu hồi này còn hạn chế trong tổng số tiền phải thi hành, vì vụ Phạm Công Danh hiện chưa thu hồi số tiền gần 4.000 tỉ đồng.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, trong BLHS còn thiếu những tội phạm mà trong đó tham nhũng ẩn nấp như hành vi làm giàu bất chính, tội nhận quà có giá trị lớn. Các quy định pháp luật về kê khai, kiểm soát tài sản hiện hành còn hình thức, chưa đủ cơ sở làm căn cứ xác minh thu hồi tài sản tham nhũng. Người phải thi hành án luôn tìm cách để tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án nên việc thi hành án kéo dài. Đương sự có tài sản nhưng giá trị rất thấp hoặc do cơ quan thi hành án dân sự không có quyền điều tra, chứng minh nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có. Khó khăn nhất là trong quá trình thi hành vụ án Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh còn nhiều vướng mắc...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết thông qua việc kiểm tra và thực tiễn công tác thu hồi tài sản, TP Đà Nẵng sẽ tìm ra sơ hở, thiếu sót, bất cập trong cơ chế, chính sách về thu hồi tài sản tham nhũng để đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng cho rằng vụ án Phạm Công Danh đang được dư luận xã hội rất quan tâm, số tiền phải thu hồi ở TP Đà Nẵng rất lớn trong khi tài sản phải xử lý để thi hành án là dự án khu phức hợp dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng đang gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, nhiều vướng mắc về mặt pháp lý còn chưa được giải quyết.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng tổng hợp đầy đủ, cụ thể những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị đối với vụ Phạm Công Danh để Ban Chỉ đạo và Chính phủ chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết trung ương đang tiếp tục xử lý vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm" - PV) và xử lý tài sản liên quan đến ông này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.