Kiểm tra quy trình vận hành thủy điện La Hiêng 2 gây ngập nhà dân trong đêm

(PLO)- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk sẽ kiểm tra quy trình vận hành của thủy điện La Hiêng 2 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến 16 giờ ngày 7-11, tuyến giao thông chính dẫn vào xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn bị ngập nặng, chia cắt giao thông. Nhiều phương tiện phải quay đầu, tìm hướng di chuyển khác để về xã Tuy An Bắc.

la hiêng 2 3.jpg
Tuyến đường vào xã Tuy An Bắc bị ngập lụt, chưa thể lưu thông. Ảnh: T.T

Trước đó, từ đêm 6 đến rạng sáng 7-11, hơn 1.000 hộ gia đình tại các xã Phú Mỡ, Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Xuân Phước của tỉnh Đắk Lắk bị ngập nhà cửa, phải tức tốc sơ tán.

Ngoài làm ngập nhà, nước lũ gây sạt lở đường, ảnh hưởng đến một số trường học, công trình khác trên địa bàn các xã nói trên.

la hiêng 2 6.jpg
Cảnh sát hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ. Ảnh: C.A

Nhiều người dân bức xúc cho rằng do thủy điện La Hiêng 2 bất ngờ xả lũ với lưu lượng lớn, không thông báo nên nước đổ về quá nhanh, gây ngập vùng hạ du.

“Thủy điện xả lũ nên nước dâng cao rất nhanh. Trận lũ này không thua gì trận lũ lịch sử năm 2009”- ông Nguyễn Văn Giảng (70 tuổi, ngụ thôn Phước Nhuận, xã Xuân Phước) bức xúc.

Trong cuộc họp khẩn đầu giờ sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương lập tức vào tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, đánh giá công tác vận hành hồ đập của thủy điện La Hiêng 2 vì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân.

Theo một lãnh đạo UBND xã Phú Mỡ, thủy điện La Hiêng 2 không có chức năng điều tiết lũ.

“Thủy điện La Hiêng 2 chỉ có đập tràn, không có chức năng vận hành điều tiết, cắt giảm lũ. Vì vậy, nước lũ vượt tràn bao nhiêu thì tự tràn về hạ du bấy nhiêu”- lãnh đạo này nói.

Đắk Lắk 11.jpg
Người dân chèo thuyền, rời khỏi vùng lũ trong đêm. Ảnh: T.T

Bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, nói đã nhận được chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về kiểm tra, báo cáo quy trình vận hành của thủy điện La Hiêng 2, chậm nhất vào chiều 8-11.

Theo bà An, hiện các đường vào thủy điện đang bị ngập cục bộ; đồng thời lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 13 nên chưa kiểm tra được.

Cũng theo bà An, ngày mai, 8-11, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk sẽ thành lập đoàn kiểm tra, báo cáo cụ thể quy trình vận hành của thủy điện La Hiêng 2.

Nhà máy thủy điện La Hiêng 2 tại xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, do Công ty CP VRG Phú Yên thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam làm chủ đầu tư, có công suất 18 MW, hoạt động từ năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.