Kiểm tra PCCC ở 14 quán karaoke, khách sạn

(PLO)-14 cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người trên địa bàn TP.HCM sẽ được UBND TP phối hợp với Cảnh sát PCCC, các đơn vị liên quan kiểm tra đồng loạt.
Đợt kiểm tra với 11 nội dung liên quan đến công tác PCCC như kiểm tra an toàn, trang thiết bị, kết cấu công trình, bảng quảng cáo, các lối thoát nạn, giấy phép kinh doanh… tại 14 cơ sở kinh doanh, vui chơi giải trí trên địa bàn TP.HCM.

Lối đi như mê cung tại một quán karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn, kiến nghị các biện pháp, giải pháp tăng cường thực hiện công tác quản lý phù hợp điều kiện thực tế của cơ sở.
Đồng thời việc kiểm tra cũng sẽ nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy; phát huy tối đa trách nhiệm quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội PCCC cơ sở thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ”.
Các địa điểm kiểm tra chủ yếu là các quán karaoke, khách sạn, rạp chiếu phim, nhà hàng… trên khắp địa bàn TP.HCM.

Vụ cháy ở tiệm kinh doanh đồ cưới ngày 4-10, khiến 3 người tử vong tại quận 12, TP.HCM.

Theo Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, đợt kiểm tra này thực hiện định kỳ trong giai đoạn cuối năm, trong thời điểm chuyển mùa từ mùa mưa sang mùa khô trên địa bàn TP.

Mặt khác, sắp tới dịp lễ Tết, điều cần thiết là kiểm tra các khu vui chơi giải trí tập trung đông người.

“Đây là việc làm thường xuyên, tuy nhiên trước tình hình thực tế vừa qua ở Hà Nội có vụ cháy ở quán Karaoke, TP.HCM cũng có những nét tương đồng nên chúng tôi đã tham mưu với lãnh đạo thành phố để tăng cường kiểm tra nhằm tránh hậu quả đáng tiếc”, Đại tá Bửu nói.

Các đối tượng bị kiểm tra sẽ được mở rộng thêm. Đại tá Bửu nhấn mạnh: “Nếu cơ sở có sai phạm sẽ lập biên bản vi phạm, nhẹ thì phạt tiền, nặng nghiêm trọng có thể gây nguy cơ cháy nổ thì có thể chúng tôi sẽ tạm đình chỉ kinh doanh”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.