Kiểm tra, giám sát việc xử lý tham nhũng tại Lào Cai

(PL)- Ngày 8-8, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng ban Nội chính Trung ương, làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Theo đó, đoàn đã triển khai Kế hoạch số 64 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm năm 2017 tại tỉnh này.

Nội dung kiểm tra tập trung vào kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại địa phương; công tác thi hành án, thu hồi tài sản và công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại khu vực biên giới, quản lý tài nguyên khoáng sản...

Thông qua công tác giám sát nhằm nắm tình hình, đánh giá vai trò của các cấp ủy đảng, kết quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; góp phần nhận diện và xử lý các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã quán triệt mục đích, yêu cầu của đợt kiểm tra, giám sát. Theo đó, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các vấn đề: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về PCTN; công tác phát hiện, xử lý; thi hành án; công tác phối hợp điều tra; việc tham mưu, đề xuất; việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Trong đó, chú trọng kiểm tra việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nội dung về các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc lưu ý tỉnh Lào Cai cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác PCTN.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Lào Cai, trong giai đoạn 2011-2016, ngành thanh tra tỉnh Lào Cai đã chuyển 13 vụ sang các cơ quan điều tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời, các ngành trong khối Nội chính đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, trao đổi, thảo luận biện pháp xử lý đối với những vụ việc tham nhũng, kinh tế khác trên địa bàn thông qua các buổi giao ban hằng tuần giao cho VKSND tỉnh chủ trì.

Hằng tuần, các vụ việc thuộc phạm vi, thẩm quyền xin ý kiến Tỉnh ủy, các ngành đều trực tiếp báo cáo xin ý kiến cấp ủy theo quy định.

Tại Lào Cai, qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở đã phát hiện ba trường hợp cán bộ, đảng viên có sai phạm về kinh tế; đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Công an tỉnh Lào Cai khởi tố điều tra tổng số 14 vụ án với 28 bị can liên quan đến tham nhũng và chức vụ.

Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm việc tại tỉnh Lào Cai đến ngày 19-8, kiểm tra giám sát tại các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Thành ủy Lào Cai, Huyện ủy Sa Pa, Cục Thi hành án dân sự, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Hải quan tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.