Kiểm soát xe quá tải: Có “siết” nhưng chưa “chặt”

Trong năm 2014, Bộ GTVT tập trung thực hiện hai chủ đề: “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện” và “siết chặt quản lý các ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát”.

Sáng 3-7, nhìn lại sáu tháng thực hiện, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá: “Bộ đã “siết” nhưng chưa “chặt”, có “chuyển” nhưng chưa “động” đồng bộ giữa các khâu, bộ phận…”.

Trên lĩnh vực vận tải, từ đầu năm 2014, Bộ GTVT triển khai hai mũi: kiểm soát phương tiện thông qua đăng kiểm và kiểm tra tải trọng xe trên đường. Ở mũi thứ nhất, Cục Đăng kiểm đã soi khá kỹ xe tải, xe khách khi vào kiểm định. Thế nhưng tình trạng xe cơi nới thùng, lắp thêm ghế, giường để chở quá tải giữa hai chu kỳ kiểm định vẫn diễn ra. Ở mũi thứ hai, 63 trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đã được triển khai xuống các địa phương nhưng vẫn còn tình trạng chủ hàng, chủ bãi cố tình chất hàng quá tải và tìm mọi cách vượt trạm cân.

Theo sở GTVT các tỉnh, cả hai mũi trên dù đã “siết” nhưng chưa “chặt” là do công tác kiểm tra, xử lý của thanh tra giao thông (TTGT) và CSGT chưa nghiêm, chưa đồng bộ. “TTGT và CSGT chỉ đứng ở trạm cân, không rải ra các tuyến đường nhánh thì làm sao phát hiện được xe quá tải, chở quá số khách” - lãnh đạo một sở GTVT nói.

Về chất lượng cầu đường, theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, nổi cộm nhất là nhiều tuyến đường vừa mới thông xe đã bị hằn, lún. Ông Ngô Thịnh Đức, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam, chỉ ra lỗ hổng nằm ở khâu lựa chọn vật liệu đầu vào cho công trình và việc sử dụng lốp, số trục xe không đồng bộ với sức chịu lực của mặt đường… Đồng ý với góc nhìn này, Bộ trưởng Thăng cho rằng cần phải sớm có các quy phạm kỹ thuật mới, phù hợp.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Bộ trưởng Thăng xin lỗi DN

Đối thoại với Bộ trưởng Đinh La Thăng, ông Hoàng Quang Ngọc, Giám đốc Công ty Vận tải Hoàng Hà, phản ánh: Đang có quá nhiều bất cập trong việc tính tải trọng, trong đó cách tính theo đầu trục rất phức tạp, gây khó khăn cho doanh nghiệp (DN), chủ xe. Nhiều xe chở đúng trọng tải thiết kế nhưng vẫn bị TTGT, CSGT phạt vì cho rằng quá tải trọng trục.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, cho hay sắp tới sẽ kiến nghị từ nay đến hết năm 2014 không xử phạt theo tải trọng trục nữa. Tuy nhiên, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu ông Hùng ngay tối nay phải soạn thảo văn bản kiến nghị để ông ký, gửi Bộ Công an.

Bộ trưởng ngỏ lời xin lỗi các DN vận tải về thủ tục rườm rà và nói Bộ GTVT sẽ sửa đổi các quy định.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.