Kiểm soát tốt COVID-19, GDP 9 tháng tăng 2,12%

(PL)- Tổng cục Thống kê ngày 29-9 đã công bố báo cáo kinh tế - xã hội quý III và chín tháng năm 2020 với những tín hiệu tích cực.

Tuy GDP quý III-2020 thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 nhưng vẫn đạt 2,62%. Lý do có sự khởi sắc này là vì nền kinh tế đã từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới. Điều này kéo theo hệ quả là GDP chín tháng năm 2020 tăng 2,12%. Đây có thể coi là một trong những tín hiệu tích cực nếu so sánh với tốc độ tăng GDP 0,39% của quý II-2020.

Cũng do COVID-19 được kiểm soát tốt nên nhiều lĩnh vực đã thực sự bước vào trạng thái bình thường mới. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp được cho là bắt đầu phục hồi và mở ra hy vọng tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm. Cụ thể, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp chín tháng qua ước tính tăng 2,69% so với cùng kỳ năm trước.

Điều này cũng dẫn đến hệ quả tốt là số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1-9 tăng 1,3% so cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,7% so với cùng thời điểm năm trước. Nếu xét theo số lao động thì đúng là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là một điểm son khi tổng số lao động tăng lên. Bởi trong chín tháng qua, số lao động trong các doanh nghiệp (DN) đã giảm tới 16,3%.

Trong chín tháng qua, cả nước có gần 99.000 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 1,4 triệu tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là gần 778.000. Tuy vậy, xét về tỉ lệ, số DN đã giảm 3,2% nhưng vốn đăng ký lại tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả gần 2,2 triệu tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 29.500 DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong chín tháng là trên 3,6 triệu tỉ đồng.

Điều này phần nào bù đắp được số lượng gần 39.000 DN tạm ngừng kinh doanh và khoảng 49.000 DN chờ và hoàn tất thủ tục giải thể. Điều này cũng có thể là cơ sở để Tổng cục Thống kê cho rằng các DN đánh giá kinh doanh đang dần tốt lên.

Đáng chú ý, đầu tư phát triển đã tăng tới 4,8% so với cùng kỳ năm trước dù mức này là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020. Động lực của tín hiệu tốt này đến từ tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 9 và chín tháng từ đầu năm 2020 đều đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Đặc biệt, việc Chính phủ đẩy mạnh, khuyến khích các địa phương đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nhằm duy trì đà tăng trưởng kinh tế đã đưa đến kết quả này. Điều đó được thể hiện qua việc vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong chín tháng qua đạt tới 303.000 tỉ đồng. Bên cạnh đó, tổng số vốn FDI gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt tới 21,2 tỉ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 9 tăng 15%

Một tín hiệu tốt khác cũng cần kể đến là kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu. Theo đó, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa chỉ trong tháng 9 ước đạt 51,5 tỉ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 388,73 tỉ USD, tăng 1,8%, trong đó xuất khẩu đạt 202,86 tỉ USD, tăng 4,2%; nhập khẩu đạt 185,87 tỉ USD, giảm 0,8%.  

Cán cân thương mại chín tháng tiếp tục xuất siêu, đạt mức 16,99 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.