Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển

(PLO)- Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu hồ sơ dự thảo Đề án về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cơ quan thực thi pháp luật thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phải dự báo các hành vi có thể xảy ra trong thực tiễn hoạt động. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, ngày 13-12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án của Quân ủy Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cơ quan thực thi pháp luật thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển (gọi tắt là Đề án).

Thượng tướng Võ Minh Lương, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề ánchủ trì hội thảo.

Đề án của Quân ủy Trung ương về kiểm soát quyền lực
Thượng tướng Võ Minh Lương, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, chủ trì hội thảo. Ảnh: MOD

Dự thảo Đề án đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thực thi pháp luật của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển giai đoạn 2024 - 2030 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, xây dựng Quy định của Quân ủy Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cơ quan thực thi pháp luật thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển (gọi tắt là Quy định của Quân ủy Trung ương).

Tại hội thảo, tham luận của các đại biểu đều thống nhất cho rằng dự thảo Đề án được xây dựng công phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học, trên cơ sở nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn kiện Đại hội Đảng các khóa XII, XIII, văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng đó là dựa trên thực tiễn hoạt động thực thi pháp luật và công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thực thi pháp luật của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thượng tướng Võ Minh Lương khẳng định Quân ủy Trung ương xây dựng Đề án là hết sức cấp thiết, cả về trước mắt và lâu dài.

Theo Thượng tướng, việc ban hành, hoàn thiện cơ chế, quy chế, quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển là nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong thực thi pháp luật của các lực lượng này. Trong đó, đáng chú ý là việc hoàn thiện quy trình xử lý vi phạm hành chính trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biên giới, trên biển.

Để tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Đề án, dự thảo Quy định, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo bám sát và cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về kiểm soát quyền lực.

xay-dung-de-an-cua-quan-uy-trung-uong-ve-kiem-soat-quyen-luc-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-1.jpg
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: MOD.

Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý, trên cơ sở tổng kết thực tiễn kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan thực thi pháp luật cần đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và tìm ra những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, khuyết điểm.

Đặc biệt, phải dự báo các hành vi tham nhũng, tiêu cực có thể xảy ra trong thực tiễn hoạt động. Từ đó, đề ra biện pháp, giải pháp nhằm kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao nhất đối với cơ quan, cán bộ thực thi pháp luật thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển.

"Việc xây dựng các quy trình hướng dẫn phải bảo đảm minh bạch, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ áp dụng, chặt chẽ, đúng pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn công tác" - Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương các cá nhân có thành tích, không tham nhũng, tiêu cực và các tập thể không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong thực thi pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.