Kiểm lâm Hà Nội nói về việc xâm hại đất rừng ở Sóc Sơn

(PLO)- Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở NN&PTNT đã 6 lần ra văn bản yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn xử lý dứt điểm việc xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp... nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-8, ông Lê Minh Tuyên, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT Hà Nội) đã có cuộc trao đổi với PLO về tình trạng xây dựng trái phép tại đất rừng Sóc Sơn (Hà Nội) gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Ông Tuyên cho hay: Ngày 9-8, Chi cục đã có văn bản báo cáo Sở NN&PTNT về tình hình san ủi và xây dựng trái phép trên đất rừng tại địa bàn Sóc Sơn. Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay tại địa bàn huyện Sóc Sơn xảy ra 59 vụ xâm phạm đất rừng, trong đó có 36 vụ xây dựng trái phép; 21 vụ san gạt và 2 vụ khai thác đất lâm nghiệp trái phép.

Những homestay, biệt thự mọc lên quanh con đường bê tông xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp hàng chục xe ô tô sang tại thôn Ban Tiện (xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội) vào ngày 4-8. Ảnh: Trọng Phú

Những homestay, biệt thự mọc lên quanh con đường bê tông xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp hàng chục xe ô tô sang tại thôn Ban Tiện (xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội) vào ngày 4-8. Ảnh: Trọng Phú

“Hầu hết các vụ vi phạm xảy ra trên đất trống không có hành vi chặt cây, khai thác cây rừng, do vậy Hạt kiểm lâm số 4 (Chi Cục kiểm lâm Hà Nội) đã phối hợp với chính quyền xã lập biên bản yêu cầu dừng ngay việc san gạt, xây dựng trái phép và báo cáo kịp thời UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND các xã xử lý theo thẩm quyền” - ông Tuyên nói.

Ông Tuyên cho hay đây không phải là lần đầu tiên phía Sở NN&PTNT đề nghị phía huyện Sóc Sơn xử lý các sai phạm về đất lâm nghiệp. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay Sở NN&PTNT đã có 6 văn bản đề nghị UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, UBND các xã xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm.

Ông Lê Minh Tuyên, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT Hà Nội) (Ảnh: Trọng Phú)

Ông Lê Minh Tuyên, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT Hà Nội) (Ảnh: Trọng Phú)

Cũng theo ông Tuyên, Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 29-5-2008 của UBND TP Hà Nội, thì toàn bộ đất rừng ở Sóc Sơn là 4.445 ha, trong đó huyện Sóc Sơn quản lý khoảng 2300 ha, còn lại Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (Sở NN&PTNT Hà Nội) quản lý.

Sau này, UBND TP Hà Nội có quyết định sáp nhập, huyện Sóc Sơn phải bàn giao toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp cho Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Giai đoạn năm 2020-2021, huyện Sóc Sơn mới bàn giao đợt một được khoảng 1.150 ha, còn khoảng 1.200 ha chưa bàn giao.

“TP Hà Nội đã có chỉ đạo huyện Sóc Sơn phải xử lý tất cả các tồn tại về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, về trật tự xây dựng… xong mới bàn giao” - ông Tuyên cho biết nguyên nhân đến nay phía huyện Sóc Sơn chưa bàn giao được 1.200 ha rừng còn lại.

Những toà lâu đài mọc lên bên hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) (Ảnh: Trọng Phú)

Những toà lâu đài mọc lên bên hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) (Ảnh: Trọng Phú)

Theo ông Tuyên, khu vực hồ Đồng Đò (xã Minh Trí) và hồ Ban Tiện (xã Minh Phú) là những nơi đang diễn ra hoạt động xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp khá nghiêm trọng. Phần lớn diện tích đất này đang thuộc quyền quản lý của huyện, chưa bàn giao về cho Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

“Do đó, địa phương cần đẩy nhanh việc rà soát, cắm mốc ranh giới và xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng trái phép theo đúng quy định. Không giải quyết được mấu chốt này, thì việc xâm phạm rừng Sóc Sơn sẽ muôn thủa…” - ông Tuyên nói.

Đã xử lý, cưỡng chế nhiều trường hợp vi phạm

Như PLO đã thông tin, vụ sạt trượt đất đá vùi lấp hàng chục ô tô xảy ra sáng 4-8 tại xóm Ban Tiện, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, đã làm lộ ra hàng loạt homestay, công trình kiên cố xây dựng xâm phạm đất rừng tại khu vực này.

Qua tìm hiểu, toàn bộ các công trình này được xây dựng vào các năm 2021, 2022 chỉ sau hai năm TP Hà Nội ra kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất rừng tại địa bàn huyện Sóc Sơn.

Tương tự tại khu vực hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) hiện trạng xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cũng diễn ra trầm trọng.

Chỉ trong hai năm 2022, 2023, xã Minh Trí phải cưỡng chế phá dỡ gần 30 công trình xây dựng kiên cố, phá dỡ 268 lều nhỏ trong rừng ở khu vực ven hồ Đồng Đò…

Báo cáo của huyện Sóc Sơn cho thấy, từ đầu năm 2023 đến nay, có 187 công trình sai phạm. Trong năm 2022, có 245 trường hợp bị xử lý, còn năm 2021 đã xử lý hơn 300 trường hợp…

Trước đó, vào tháng 3-2019, Thanh tra TP Hà Nội ban hành 2 kết luận thanh tra về đất rừng Sóc Sơn. Trong đó nêu rõ hàng trăm trường hợp vi phạm đất rừng. Chỉ riêng 2 xã Minh Phú và Minh Trí, cũng như khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng có 797 công trình vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.