Kiểm điểm trưởng ban công tác mặt trận ấp cản trở PV

(PLO)- Trong việc này, trưởng ban công tác mặt trận ấp không có thẩm quyền để ngăn cản PV và làm vậy là không đúng nên phía xã đã kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Liên quan đến vụ trưởng ban công tác mặt trận ấp cấm PV gặp dân (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), chiều 22-6, ông Trịnh Văn Thịnh, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bến Tre, đã liên hệ với Pháp Luật TP.HCM để thông tin sự việc.

Theo Phó Giám đốc Trịnh Văn Thịnh, qua tìm hiểu và xác minh thông tin từ cơ sở và huyện Bình Đại cho thấy ngày 19-6 PV Pháp Luật TP.HCM tới ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại và đã xuất trình giấy giới thiệu với trưởng ấp để làm việc và tiếp xúc với trưởng ấp cũng như người dân.

Vào thời điểm này, bà Ngô Thị Nhã, Trưởng ban Công tác mặt trận ấp Thừa Trung, có mặt và không cho tiếp xúc, đòi hỏi phải có ý kiến của chính quyền xã. PV cho rằng đã trình qua trưởng ấp và không biết bà Nhã là ai, bà không được quyền ngăn cản. Sau đó PV đã quay về làm việc với lãnh đạo UBND xã nhằm làm rõ vụ việc.

“Trong việc này, bà Nhã không có thẩm quyền để ngăn cản PV và làm vậy là không đúng nên phía xã đã kiểm điểm rút kinh nghiệm. Nhưng ở đây chúng tôi cũng chia sẻ là khu vực ấp Thừa Trung là khu biên giới biển nên cũng có những quy định riêng. Do đó khi đến làm việc cần có sự trao đổi và thông tin thêm với chính quyền cơ sở để biết và có thể chừng mực nào đó hỗ trợ trong quá trình tác nghiệp thuận lợi. Ở đây chúng tôi khẳng định việc ngăn cản của bà Nhã là sai và không đúng thẩm quyền” - ông Thịnh cho biết thêm.

Như đã thông tin, ngày 19-6, PV Đông Hà của báo Pháp Luật TP.HCM về ấp Thừa Trung gặp trưởng ấp và một số người dân để tìm hiểu một dự án du lịch. Khi đang trao đổi, PV bị bà Ngô Thị Nhã, Trưởng ban Công tác mặt trận ấp Thừa Trung, ngăn cản, cấm trưởng ấp và người dân cung cấp thông tin khi chưa có “lệnh” của chính quyền.

Pháp Luật TP.HCM sau đó đã thông tin vụ việc trên đến lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Bến Tre và phía lãnh đạo Sở sau đó đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xác minh việc PV bị cản trở tác nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.