Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về sai phạm đất đai tại Dawaco

(PLO)- Kiểm toán nhà nước khu vực III đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong sai phạm tại ba thửa đất hơn 9,6 ha Dawaco đang quản lý.

Như PLO đã đưa tin, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực III đã có Báo cáo kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Bên trong Nhà máy nước Cầu Đỏ. Ảnh: TẤN VIỆT

Thiếu hàng loạt hồ sơ pháp lý

Báo cáo của KTNN khu vực III chỉ ra hơn 3 ha đất đã được Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) sử dụng trước khi CPH và có đưa vào phương án sử dụng đất sau CPH. Tuy nhiên, tại thời điểm lập phương án, hồ sơ pháp lý chưa đảm bảo.

Cụ thể, thửa đất Nhà máy nước Cầu Đỏ được Dawaco thuê với diện tích hơn 8,5 ha tại quyết định năm 2003 của UBND TP Đà Nẵng. Tuy nhiên hợp đồng thuê đất chỉ với diện tích hơn 7,2 ha, không bao gồm 1,2 ha bể chứa lắng và lọc nước.

Thửa đất làm Nhà máy nước sân bay Đà Nẵng tại số 555B Trường Chinh có diện tích hơn 2 ha là thửa đất do Bộ Quốc phòng quản lý. Tại thời điểm lập phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Dawaco chỉ có công văn tạm giao đất năm 2001 của Bộ Quốc phòng với diện tích hơn 0,5 ha, còn lại hơn 1,5 ha chưa được giao.

Tại thửa đất làm Trạm bơm An Trạch (0,7 ha) có diện tích 0,2 ha được UBND TP Đà Nẵng cho thuê tại quyết định năm 2003 nhưng đến nay vẫn không có hợp đồng thuê đất.

KTNN khu vực III cũng xác định tại Dawaco, UBND TP chưa ban hành quyết định cho thuê đất và chưa có hợp đồng thuê đất tại bốn thửa đất (hơn 0,3 ha); quyết định giao đất và hợp đồng thuê đất đã hết hiệu lực tại ba thửa đất (hơn 1 ha).

Bên cạnh đó, UBND TP đã quyết định cho thuê đất nhưng Sở TN&MT chưa ký hợp đồng đối với ba thửa đất (hơn 1,3 ha), ký hợp đồng cho thuê đất tại Nhà máy nước Cầu Đỏ thiếu hơn 1,2 ha so với diện tích thực tế mà UBND TP cho Dawaco thuê sử dụng.

Trạm bơm An Trạch. Ảnh: TẤN VIỆT

Hơn 9,6 ha đất "lọt sổ" phương án CPH

Báo cáo của KTNN khu vực III xác định UBND TP Đà Nẵng chưa ban hành các quyết định cho Dawaco thuê đất tại bốn thửa đất (hơn 0,3 ha). Do đó, Dawaco chưa thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trong thời gian dài.

Ngoài ra, UBND TP đã ban hành các quyết định cho Dawaco thuê bốn thửa đất (hơn 3,3 ha), nhưng Sở TN&MT chưa kịp thời ký hợp đồng cho thuê đất. Điều này khiến cơ quan thuế không có đủ thông tin để thu tiền thuê đất.

Đặc biệt, KTNN khu vực III xác định có ba thửa đất (hơn 9,6 ha) Dawaco đang quản lý, sử dụng nhưng chưa đưa vào phương án sử dụng đất khi CPH gồm thửa đất Nhà máy nước sông Cu Đê (hơn 8,5 ha), thửa đất làm Trạm xử lý nước sông Cu Đê (hơn 0,6 ha), thửa đất làm Nhà máy nước Sân Bay có phần mở rộng tại số 555B Trường Chinh (0,5 ha).

Nguyên nhân việc này là do Sở TN&MT chưa kiểm tra, rà soát và yêu cầu Dawaco đưa vào phương án sử dụng đất khi CPH doanh nghiệp.

Từ các sai phạm, thiếu sót trên, KTNN khu vực III kiến nghị UBND TP Đà Nẵng rút kinh nghiệm đối với việc không ban hành các quyết định cho Dawaco thuê đất. Lý do, việc này dẫn đến Dawaco sử dụng đất trong thời gian dài không được quản lý theo quy định của Luật Đất đai, không thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất.

KTNN khu vực III cũng Kiến nghị UBND TP Đà Nẵng tổ chức rà soát thực tế nhu cầu sử dụng đất để xử lý theo quy định đối với hai thửa đất tại Dawaco.

UBND TP Đà Nẵng cũng phải kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định pháp luật đối với trường hợp Sở TN&MT ký hợp đồng cho thuê đất thiếu hơn 1,2 ha tại Nhà máy nước Cầu Đỏ và chưa kịp thời ký hợp đồng cho thuê đất làm Trạm xử lý nước sông Cu Đê (hơn 0,6 ha) của Dawaco dẫn đến đơn vị thiếu cơ sở thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

KTNN khu vực III đồng thời đề nghị UBND TP Đà Nẵng thực hiện và chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc để ba thửa đất (hơn 9,6 ha) hiện Dawaco đang quản lý, sử dụng nhưng không được đưa vào phương án khi CPH để tiếp tục theo dõi, quản lý và thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.