Kiểm điểm thủ trưởng vì không khởi tố vụ giao cấu ở Cà Mau

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo kiểm điểm thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Bình cùng điều tra viên vì không khởi tố vụ án.

Chiều 23-7, ông Võ Phi Hùng, người phát ngôn Công an tỉnh Cà Mau, thông tin cho Pháp Luật TP.HCM về vụ việc Công an huyện Thới Bình tỉnh này xếp hồ sơ một vụ giao cấu trẻ em vì hai bên thỏa thuận thành (báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ảnh).

Nơi xảy ra vụ giao cấu. Ảnh: Trần Vũ

Theo ông Hùng, giám đốc Công an tỉnh Cà Mau và thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Thới Bình phải giải quyết lại tin báo tội phạm vụ giao cấu trẻ em mà báo Pháp Luật TP.HCM đã nêu. Đồng thời cũng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của thủ trưởng và điều tra viên liên quan vụ việc này. 

Cùng ngày, một nguồn tin từ Thới Bình cho hay chiều nay, Công an huyện Thới Bình đã tiến hành xác minh dựng lại hiện trường vụ việc để làm cơ sở giải quyết vụ việc. 

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào ngày 10-6, chị L. ở xã Tân Bằng, huyện Thới Bình báo với công an huyện này việc con gái chị chưa đủ 16 tuổi nhưng bị một thanh niên cùng xã quan hệ tình dục nhiều lần, dẫn đến băng huyết phải phẫu thuật tại BV tỉnh Cà Mau trong gần sáu giờ đồng hồ.

Một tuần sau, gia đình chị L. nhận 100 triệu đồng bồi thường, hỗ trợ tổn thất từ phía gia đình thanh niên này. Hai bên dẫn nhau đến công an huyện viết biên nhận nhận tiền và tờ bãi nại, rút đơn tố giác tội phạm lại. Từ đó, Công an huyện Thới Bình đã xếp hồ sơ vụ việc. 

Sau gần 30 ngày trôi qua kể từ khi sự việc giao cấu xảy ra, phóng viên Pháp Luật TP.HCM phát hiện và đến gặp công an huyện thì được trả lời là do phía bị hại rút đơn nên không khởi tố. Đồng thời giải thích thêm là do chưa điều tra nên không biết nạn nhân có dưới 16 tuổi hay không.

Tuy nhiên, trong hồ sơ có giấy khai sinh của nạn nhân, đề rõ sinh ngày 25-12-2002, tức còn sáu tháng năm ngày tuổi nữa mới tròn 16 tuổi và thanh niên khai nhận đã quan hệ nhiều lần với cô bé chưa đủ 16 tuổi này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.