Kiểm điểm cán bộ Sở TN&MT Gia Lai in sổ đỏ giả đi cầm

(PLO)- Họ bị kiểm điểm vì thiếu trách nhiệm trong việc quản lý phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và con dấu dẫn tới việc cấp dưới làm giả giấy tờ mang đi thế chấp lấy tiền cá độ.

Ngày 20-9, ông Phạm Duy Du, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Gia Lai, cho biết vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với nhiều cán bộ, nhân viên ở Sở và Văn phòng Đăng ký đất đai.

Các bị cáo tại tòa.

Trước đó, theo kết quả điều tra của công an, từ tháng 10-2016, Nguyễn Đức Tuấn, Vũ Tiến Công (cùng trú TP Pleiku, nhân viên hợp đồng tại Văn phòng Đăng ký đất đai Gia Lai) đã cùng Trần Lê Nhân Hảo (TP Pleiku) rủ cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Do bị thua quá nhiều và không có tiền để trả nợ cho nhà cái nên họ đã năm lần lấy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Văn phòng Đăng ký đất đai, tự in thông tin, giả chữ ký của lãnh đạo sở mang đi thế chấp cho các tiệm cầm đồ lấy số tiền 3,8 tỉ đồng.

Ngày 15-9-2017, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt các bị cáo Tuấn chín năm tù; Công năm năm sáu tháng tù; Hảo bảy năm chín tháng tù về các tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Vì lý do thiếu trách nhiệm trong việc quản lý phôi và con dấu, các ông Hồ Xuân Thụy - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai; Lê Xuân Khanh - Phó Giám đốc, Lê Cảnh Phú - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận; bà Nguyễn Trần Thúy Ái - nhân viên Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận, Nguyễn Thị Loan - nhân viên văn thư Sở TN&MT; Hồ Thị Hường - nhân viên văn thư Văn phòng Đăng ký đất đai bị Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan chủ quản xử lý trách nhiệm.

Theo ông Phạm Duy Du, thực hiện đề nghị này, lãnh đạo Sở đã yêu cầu các cá nhân trên giải trình vấn đề thiếu trách nhiệm quản lý, điều hành dẫn đến việc các đối tượng Tuấn, Công lấy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm giả bìa đỏ rồi đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Trên cơ sở đó, Sở đã xử lý các cá nhân nêu trên bằng hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.