Kiểm điểm 161 cá nhân liên quan đến thiếu điện cao điểm hè vừa qua

(PLO)- Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức kiểm điểm tại 24 đơn vị, 85 tập thể, 161 cá nhân có liên quan đến việc thiếu điện cao điểm hè vừa qua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Họp báo thường kỳ Chính phủ chiều nay, 4-11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã thông tin thêm về kết quả thanh tra trách nhiệm trong việc cung ứng điện và thiếu điện cao điểm hè vừa qua.

Họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10-2023.jpeg
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10-2023. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo đó, từ kết luận thanh tra các tập đoàn, tổng công ty, trong đó có Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) các đơn vị này đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan. Các hình thức kỷ luật đã cáo báo lên Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về phía Bộ Công Thương, ông Tân cho biết đã tiến hành kiểm điểm các đơn vị có liên quan tại Bộ và hiện tiếp tục phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn, EVN khắc phục khuyết điểm, tránh lặp lại những sai sót đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Thông tin thêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng cho biết kết luận thanh tra của Bộ Công Thương về cung ứng điện đã chỉ ra 5 nhóm vấn đề tồn tại.

Đó là chậm đầu tư hoàn thành một số nguồn và lưới điện; các khuyết điểm trong công tác đảm bảo dự trữ nguồn nguyên liệu sơ cấp; khuyết điểm ở khâu điều độ hệ thống điện và cân đối các nguồn điện; nhóm vi phạm chỉ đạo điều hành... Hậu quả là đã xảy ra gián đoạn nguồn cung ứng điện trên diện rộng ở khu vực miền Bắc, trong cao điểm hè vừa qua.

Theo ông Hùng, trên cơ sở kết luận này, các đơn vị liên quan đã lập hội đồng kỷ luật để tiến hành kiểm điểm. Đến nay EVN đã thực hiện kiểm điểm nghiêm túc và làm rõ trách nhiệm, đưa ra giải pháp khắc phục và báo cáo các cơ quan quản lý.

Riêng EVN đã tổ chức kiểm điểm tại 24 đơn vị, 85 tập thể, 161 cá nhân có liên quan. Hiện quá trình kiểm điểm, xử lý kỷ luật đã thực hiện theo quy định của Trung ương và đã cơ bản hoàn tất.

Cụ thể, EVN đã làm rõ trách nhiệm và thi hành kỷ luật một số nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý, gồm khiển trách với một phó tổng giám đốc phụ trách điều độ hệ thống điện; khiển trách với ba giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia A0.

Ngoài ra, về hình thức kỷ luật với Tổng Giám đốc và nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN, theo đề xuất của đơn vị là khiển trách. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đang báo cáo cấp có thẩm quyền để ra quyết định thi hành kỷ luật.

Về vấn đề các giải pháp hạn chế thiếu điện mùa hè năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết cơ quan quản lý cũng như các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp liên quan đã triển khai các giải pháp như đảm bảo cung ứng than, khí, dầu.

Các công trình nguồn lưới điện, đặc biệt đường dây 500kV Quảng Trạch đang được đẩy mạnh tiến độ đầu tư, lên phương án điều độ vận hành hệ thống điện tối ưu, khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống điện mái nhà.

Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo EVN nâng cao dự báo, xây dựng kịch bản đối phó với tình huống cực đoan, đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế, sinh hoạt người dân.

Về tình hình tài chính của EVN và áp lực tăng giá điện, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Quyết định 24 của Thủ tướng đã quy định phương pháp lập giá bán lẻ điện bình quân với các khâu trong quy trình sản xuất cung ứng điện như phát điện, truyền tải điện, phân phối, dịch vụ hỗ trợ… Theo đó, nếu chi phí đầu vào tăng hơn 3% trở lên thì sẽ điều chỉnh tăng và ngược lại.

Từ khó khăn của EVN do giá điện bị neo quá thấp đã lâu, lại đặt trong yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương đang nghiên cứu sửa đổi Quyết định 24, xây dựng cơ chế điều chỉnh giá điện với lộ trình phù hợp để trình Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.