Khu vực biên giới Việt - Lào phức tạp về tội phạm

(PLO)- Hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người… trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào diễn biến phức tạp.

Chiều 19-11, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn, thông tin về tình hình biên giới Việt Nam - Lào và công tác tuyên truyền đối ngoại cho những người làm báo tại Đà Nẵng.

Thượng tá Phạm Ngọc Khoái - Báo cáo viên chuyên trách Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh:TẤN VIỆT

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Phạm Ngọc Khoái (Báo cáo viên chuyên trách Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), cho hay đường biên giới Việt Nam - Lào dài hơn 2.337 km. Toàn tuyến biên giới Việt Nam – Lào có 792 vị trí mốc quốc giới, tương ứng với 834 cột mốc, đi qua 10 tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào.

Biên giới Việt Nam - Lào gồm 156 xã, thị trấn/36 huyện/10 tỉnh, dân số khoảng 155.000 hộ/658.000 khẩu, 37 thành phần dân tộc. Trong đó, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 77,1%.

Theo ông Khoái, biên giới Việt Nam - Lào được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển về nhiều mặt, đời sống kinh tế - xã hội của người dân vùng biên ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, do điều kiện địa lý và lịch sử nên khu vực biên giới còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ. Đây là cũng nơi dân cư phân bố không đồng đều, chủ yếu là đồng bào các dân tộc ít người, nhận thức pháp luật còn hạn chế.

Ông Khoái cho hay, đây là địa bàn mà kẻ địch thường tập trung lôi kéo, mua chuộc, kích động… liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người… diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và manh động.

“Trong những tháng đầu năm 2020, Bộ đội Biên phòng bắt giữ 565 vụ/930 người vi phạm pháp luật” – ông Khoái cho hay.

Ngoài ra còn có tình hình di cư tự do của người Mông sang Lào, vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh trái phép vẫn còn xảy ra, chưa được ngăn chặn hiệu quả.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT) cùng các phóng viên, biên tập viên trao đổi về công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới, nhất là tình hình biên giới.

Các phóng viên, biên tập viên cũng được trao dồi kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền về quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.