Không triệu tập đủ người liên quan, bị hủy án

(PL)- Mới đây, TAND tỉnh Bình Dương đã xử phúc thẩm một vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng, hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ về cho TAND thị xã Dĩ An xét xử lại.

Theo hồ sơ, Công ty N. ký hai hợp đồng tín dụng số 10 và số 11 với Ngân hàng C. để vay tiền. Sau đó Ngân hàng C. khởi kiện yêu cầu tòa buộc Công ty N. phải trả gần 13 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi, nếu công ty không trả thì ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mại tài sản thế chấp của bên thứ ba là quyền sử dụng 3.320 m2 đất của ông NTT.

Tại tòa, ông T. nói ông chỉ ký một hợp đồng bảo lãnh để bảo đảm cho khoản vay trong hợp đồng tín dụng số 10 (Công ty N. đã trả nợ xong). Còn hợp đồng tín dụng số 11 sau đó giữa công ty với ngân hàng thì ông không biết nên không đồng ý phát mại tài sản.

Một người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác có yêu cầu độc lập là chia quyền sử dụng 3.320 m2 đất mà ngân hàng đòi phát mại. Bà này cho rằng đây là tài sản chung, là đất mồ mả của dòng tộc. Trên đất có hai căn nhà, một nhà thờ để tro cốt và gần 50 ngôi mộ lớn, trong đó có nhiều ngôi mộ có từ năm 1968.

Phía ngân hàng đồng ý sau khi phát mại bán đấu giá sẽ hoàn trả giá trị tài sản xây trên đất cho những người liên quan. Riêng khu đất có mồ mả (774 m2), ngân hàng tự nguyện để lại cho phía ông T.

Xử sơ thẩm hồi tháng 5-2014, TAND thị xã Dĩ An chấp nhận yêu cầu của ngân hàng. Sau đó phía công ty và những người liên quan kháng cáo yêu cầu hủy án sơ thẩm.

Tại phiên phúc thẩm, luật sư của những người liên quan cho rằng tòa sơ thẩm thu thập chứng cứ thiếu sót, chưa định giá hết tài sản trên đất. Biên bản định giá có nhiều chỗ tẩy xóa. Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, ba người có tên trong sổ hộ khẩu (hiện vẫn sống trên đất tranh chấp) xin tham gia tố tụng nhưng tòa sơ thẩm không triệu tập.

Đại diện VKSND tỉnh Bình Dương cũng đề nghị tòa hủy án vì tòa sơ thẩm có thiếu sót, vi phạm tố tụng nghiêm trọng khi không định giá hết tài sản trên đất, không triệu tập đủ người liên quan... Ngoài ra đại diện VKS còn cho rằng nguyên đơn đồng ý để lại khu đất mồ mả nhưng không chừa lối đi vào thì cũng không thể thi hành án. Đồng tình, tòa tuyên như trên.

LỆ TRINH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.