MÙA MƯA 2010:

Không thông cống xả, trung tâm TP.HCM sẽ ngập nước

Trung tâm thành phố sẽ thành biển nước trong mùa mưa năm nay, đó là là lời cảnh báo của ông Đỗ Tấn Long, trưởng phòng Quản lý thoát nước thuộc trung tâm Điều hành các chương trình chống ngập nước TP.HCM, khi trao đổi với PV ngày 4.5.

Không thông cống xả, trung tâm TP.HCM sẽ ngập nước ảnh 1

Đường Lê Lợi ngay trung tâm TP.HCM bị ngập trong mùa mưa 2009. Ảnh: Lê Hồng Thái

92 điểm bị chặn dòng

Theo ông Long, gần hai năm trở lại đây, cứ có mưa lớn là khu trung tâm thành phố, bao gồm các tuyến đường xung quanh dự án đại lộ Đông – Tây và dự án vệ sinh môi trường thành phố lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, thuộc các quận 1, 3, 5 lại ngập, với diễn biến ngày càng trầm trọng hơn. Nguyên nhân chính là do các cống xả nước xuống kênh bị bịt kín. Riêng trong năm nay, việc làm kè và thi công lắp đặt cống thoát nước của hai dự án trên đã tạo ra đến 92 điểm bị chặn dòng chảy.

Do đó, chắc chắn khu vực trung tâm TP.HCM mùa mưa năm nay sẽ chìm trong biển nước. Trong đó, đáng báo động nhất là khu vực quận 1, với các tuyến đường Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Bến Chương Dương, Ký Con, Đề Thám, Calmette, Phó Đức Chính,…

Dự báo trước nguy cơ trên, ngay từ những tháng cuối năm 2009, trung tâm Điều hành các chương trình chống ngập nước TP.HCM (gọi tắt là trung tâm) đã đưa ra thời hạn chót cho chủ đầu tư hai dự án đại lộ Đông – Tây và dự án vệ sinh môi trường thành phố lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè phải khắc phục dứt điểm việc 92 điểm bị chặn dòng chảy của nước mưa ra kênh do quá trình thi công dự án gây ra vào ngày 20.4. 2010.

Hạn chót đã qua hơn một tháng, nhưng theo ông Đỗ Tấn Long, đến thời điểm hiện tại, việc khắc phục được các chủ đầu tư hai dự án trên tiến hành rất chậm và gần như không có gì tiến triển.

Để đối phó với tình trạng ngập trong mùa mưa năm nay, trung tâm đang tiến hành nạo vét toàn bộ hệ thống kênh rạch ở quận Bình Thạnh, rạch Hàng Bàng, rạch Bàu Trâu... Trung tâm cho mở thêm các hướng thoát nước bằng cách đấu nối cống ngang vào hệ thống cống hiện hữu để tăng cường khả năng thoát nước, trong khi chờ khắc phục những điểm ngăn dòng chảy.

Một số nơi sẽ hết ngập sâu

Cũng theo trung tâm, trong mùa mưa năm nay, hai điểm thường xuyên xảy ra ngập sâu ở khu vực bến xe Chợ Lớn và bùng binh Cây Gõ sẽ giảm rất nhiều so với các năm trước. Theo ông Đỗ Tấn Long, hai điểm vừa kể thuộc tiểu dự án rạch Hàng Bàng - là dự án được xây dựng nhằm giải quyết tình trạng ngập úng do mưa ở quận 6, một phần quận 5 và quận 11. Ở dự án này có bảy tuyến cống huyết mạch và hiện có hai tuyến cống hoàn thiện, năm tuyến cống còn lại đang vướng công trình ngầm.

Ông Long khẳng định, năm tuyến cống trên sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5.2010, vì các cơ quan liên quan hứa sẽ hoàn thành di dời công trình ngầm vào giữa tháng 5.2010. Khi năm tuyến cống còn lại hoàn thành, chắc chắn trong mùa mưa năm nay tình hình ngập sâu ở hai điểm nóng kể trên cũng như tình trạng ngập ở quận 6, một phần quận 5, 11 sẽ giảm từ 60 – 80% so với các năm trước.

Ở phạm vi rộng, ông Long nói, tình trạng ngập ở quận 6, một phần quận 5 và quận 11 chỉ chấm dứt khi dự án mở rộng kênh Tân Hóa – Lò Gốm hoàn thành, vì hiện tại con kênh trên không thể tích hết được lượng nước mỗi khi có mưa lớn chảy xuống.

Theo Đ. Lê (SGTT)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.