‘Không thể thua các nước về an ninh mạng’

(PL)- Hiện nay nổi lên hình thức các đối tượng phản động lưu vong lợi dụng mạng Internet để tuyên truyền, kích động các tư tưởng chống phá.

Luật sư, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trương Trọng Nghĩa đã nhấn mạnh như thế tại hội thảo góp ý Luật An ninh mạng, do Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức ngày 2-3.

Góp ý tại hội thảo, đại diện Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM cho rằng sự ra đời của luật này là rất quan trọng đối với tình hình an ninh chính trị của cả nước, cũng như đối với TP.HCM nói riêng.

Theo vị này, tình hình an ninh chính trị của TP.HCM vô cùng phức tạp, nhất là cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch, đặc biệt là các tổ chức phản động lưu vong nước ngoài… Và trong không gian mạng thì điều này càng vô cùng khó khăn.

Đại diện Ban Nội chính cũng cho rằng cần có quy định các doanh nghiệp nước ngoài đặt máy chủ quản lý dữ liệu người dùng Việt Nam tại Việt Nam. Bởi như thế các doanh nghiệp có thể can thiệp, ngăn chặn không để xảy ra các sự vụ ảnh hưởng lớn cho an ninh chính trị quốc gia.

Luật sư, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đang góp ý tại hội thảo về dự thảo Luật An ninh mạng. Ảnh: LÊ THOA

Nhiều đại biểu có mặt tại hội thảo góp ý cho Luật An ninh mạng cũng bày tỏ nhiều lo lắng vì những nguy hiểm đến từ các tội phạm mạng.

Ông Nguyễn Quyết Thắng, giảng viên ĐH An ninh nhân dân, cho rằng hiện nay nổi lên hình thức các đối tượng phản động lưu vong lợi dụng mạng Internet để tuyên truyền, kích động các tư tưởng chống phá, khủng bố, phá hoại, gây bạo loạn. Chưa kể trong phòng, chống gián điệp mạng, đối tượng này không chỉ đánh cắp bí mật nhà nước mà còn đưa ra nước ngoài chống phá Việt Nam. Vì thế dự luật cần mở rộng phạm vi, đối tượng để xử lý vấn đề này.

Ở một khía cạnh khác, đại diện Công an TP.HCM, bà Võ Thị Giang, bày tỏ băn khoăn khi các thông tin cá nhân thường bị rò rỉ, quyền lợi cá nhân bị xâm phạm, quấy nhiễu một cách không mong muốn, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Theo bà Giang, dự luật chưa quy định cơ chế bảo vệ cũng như cách xử lý đối với những trường hợp này.

Luật sư Trương Thị Hòa cho rằng người sử dụng mạng cần được cung cấp đầy đủ về quyền, nghĩa vụ của mình, được khuyến cáo cụ thể để không vô tình vi phạm.

“Cá nhân chúng ta khi đọc đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng đều lo sợ. Vì mạng thì ai cũng dùng nhưng trong luật thì quyền lợi chưa nêu đầy đủ trong khi trách nhiệm thì lại rất lớn”.

Luật sư Hòa cho rằng người dân phải có quyền được cung cấp kịp thời thông tin, được khuyến cáo. Nếu không người dân sẽ vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của mình.

Luật sư, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cũng cho rằng đối với người dân, quan trọng là sự thuận lợi. Theo đó, khi ban hành luật, người dân phải biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Luật phải dễ hiểu, gọn nhẹ, đến lúc có vi phạm thì xử lý cũng dễ dàng.

“Chúng ta không thể thua các nước trong lĩnh vực an ninh mạng; không thể thua trong lĩnh vực khai thác công nghệ để phát triển quốc tế” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Theo Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Văn Thị Bạch Tuyết, Luật An ninh mạng phải đảm bảo quyền của công dân khi sử dụng dịch vụ do mạng Internet mang lại. Luật cũng phải đảm bảo chặt chẽ khi xử lý các vi phạm. “Chúng ta quản lý như thế nào để các dịch vụ mạng không được ảnh hưởng đến người dân nhưng vẫn đảm bảo an ninh quốc gia của mình” - bà Tuyết nhấn mạnh.

LÊ THOA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.