Không thể coi hoàn thuế cho du khách là sự ban phát

(PL)-  “Mục đích của việc hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) là nhằm tạo điều kiện cho du khách mua sắm các mặt hàng sản xuất ở Việt Nam. 

Đồng thời cũng là để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn chứ không nên coi đây là sự ban phát”. Ông Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty Du lịch Vòng Tròn Việt, nhấn mạnh như trên tại hội thảo Tháo gỡ vướng mắc về hoàn thuế VAT cho du khách nước ngoài do báo Thanh Niên tổ chức ngày 6-12.

Ông Phan Đình Huê cũng cho hay qua thăm dò du khách được biết điều họ sợ nhất là mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng không kiểm định chất lượng. “Có du khách châu Âu gửi email than phiền rằng mua hàng sơn mài về dùng một thời gian thì bị bong tróc, hư hỏng. Trong khi đó Việt Nam lại chưa có chính sách bảo vệ khi du khách mua phải hàng giả, hàng nhái… nên họ chỉ mua các món hàng có trị giá thấp vài chục USD thì không có nhu cầu hoàn thuế” - ông Huê nêu thực tế.

Đồng quan điểm, PGS-TS Phạm Trung Lương, Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam, cho rằng mức chi tiêu cho mua sắm hàng hóa của khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam còn thấp một phần do các thủ tục hoàn thuế VAT còn khá phức tạp. Do đó, nhiều khách du lịch quốc tế đã không được hoàn thuế VAT tại các cửa khẩu khi làm thủ tục rời Việt Nam.

“Thêm vào đó, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, hàng giả khá phổ biến ở Việt Nam làm ảnh hưởng đến uy tín của hàng Việt trong mắt khách du lịch quốc tế. Việc phát hiện Khaisilk trà trộn hàng lụa Trung Quốc để bán cho du khách là một ví dụ điển hình” - ông Lương phân tích.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất, hiện nay mỗi ngày có khoảng 40.000 lượt người xuất nhập cảnh qua sân bay này, trong đó xuất cảnh gần 20.000 người. Tuy nhiên, tổng số tiền hoàn thuế chưa đến 100 triệu đồng/ngày. Điều này cho thấy lượng khách được hoàn thuế là quá ít.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.