'Không thấy xét xử các vụ gây lãng phí'

(PLO)- Chiều 28-11, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng (ĐBQH) đã có cuộc tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Phan Văn Nhự (tổ 69, phường Hòa Khánh Nam) đã than phiền về tình trạng nuôi bò gây mất mỹ quan tại quận này.

“Một số hộ dân nuôi bò, gây mất vệ sinh, mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, phương án bắt bò để phạt là không hợp lý. Đề nghị các phường đi kiểm tra thường xuyên, nếu phát hiện thì phạt ngay tại chỗ. Vì bắt giữ bò sẽ ảnh hưởng đến bò, đói chết. Cần di chuyển bò lên vùng núi” - ông Nhự nói.

Ông Trà Văn Khiêm (tổ 58, phường Hòa Minh) thì bức xúc: Sáu tháng qua, Chính phủ nhiệm kỳ mới giải quyết được nhiều việc, sâu sát với nhân dân, nói nhiều lời hay.

“Nhưng chúng tôi đề nghị nói phải đi đôi với làm, đừng để xảy ra tiêu cực, tham nhũng quá nhiều, làm thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng nhưng vẫn được tặng thưởng huân chương, rồi bỏ trốn (nói Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy - PV). Đối với những vụ án tham nhũng lớn cần tuyên tử hình” - cử tri Khiêm yêu cầu.

Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã xuống trực tiếp tại hiện trường. Ảnh: V.T
Ngày 28-11, sau khi nghe người dân phản ánh về việc chậm chạp mở đường qua khu dân cư, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã xuống trực tiếp tại hiện trường. Ảnh: V.T

Trong khi đó, ông Lê Văn Độ (tổ 29, phường Hòa Minh) lại đánh giá cao kết quả chất vấn, tán thành việc dừng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Còn ông Nguyễn Đức Lãm (Hòa Phú 6, phường Hòa Minh) thì đề đạt tham nhũng nhiều thì đã có một số vụ đưa ra xét xử rồi, còn lãng phí chưa thấy nhắc đến.

“Một số dự án không đúng, không hợp lòng dân, không hiệu quả, bỏ hư hỏng gây lãng phí nhưng không thấy vụ nào được đưa ra xét xử” - cử tri Lãm bày tỏ.

Trả lời ý kiến cử tri, bà Nguyễn Thị Kim Thúy (Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH) nói "về chống tham nhũng, chúng ta hy vọng việc nói đi đôi với làm nhưng cần có thời gian để Thủ tướng và các thành viên thực hiện".

“Về Luật Phòng chống tham nhũng thì đã trình ra Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhưng chưa đạt yêu cầu nên quyết định rút khỏi chương trình để tiếp tục hoàn thiện, xin ý kiến” - bà Thuý nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.