Không tăng giá xăng, giảm nhẹ giá dầu từ chiều nay

(PLO)- Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông báo về việc điều hành giá xăng dầu vào chiều nay (23-7).

Tại kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ đã quyết định giữ ổn định giá các mặt hàng xăng và điều chỉnh giảm giá một số loại dầu.

Cụ thể, xăng E5 RON92 và xăng RON95 giữ ổn định giá; Dầu diesel 0.05S giảm 213 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 69 đồng/lít; Dầu mazut giữ ổn định giá.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá như sau: Xăng E5 RON92 không cao hơn 19.611 đồng/lít; Xăng RON95 không cao hơn 21.177 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.242 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 16.174 đồng/lít; Dầu mazut không cao hơn 14.756 đồng/kg.

Cũng tại kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ đã chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau: Xăng E5 RON92 853 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 922 đồng/lít); Xăng RON95 95 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 161 đồng/lít); Dầu mazut: 70 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 186 đồng/kg).

Việc trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn và điều chỉnh giá xăng dầu được áp dụng từ 15h00 ngày ngày 23-7.

Trước đó, tại kỳ điều chỉnh hôm 7-7, Liên Bộ đã quyết định vẫn giữ nguyên mức giá bán lẻ xăng, tăng giá các mặt hàng dầu hoả, madut lần lượt 189 đồng và 319 đồng một lít/kg. Riêng dầu diesel được giảm 5 đồng mỗi lít.

Theo chu kỳ 15 ngày 22-7 là ngày cơ quan quản lý công bố giá cơ sở với mặt hàng xăng. Tuy nhiên, do rơi vào ngày nghỉ nên việc công bố giá cơ sở sẽ được chuyển vào hôm nay (23-7).

Trước đó, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối cho rằng hiện doanh nghiệp đang hòa vốn với mặt hàng xăng và lãi khoảng 200 đồng mỗi lít với mặt hàng dầu. Do vậy, trong kỳ điều chỉnh vào ngày 23-7, giá bán lẻ xăng có thể giữ nguyên, giá dầu giảm 200 đồng/lít.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.