BV Chấn thương Chỉnh hình

Không phát hiện việc trục lợi trong cắt ghép phim

“Tại khoa Chẩn đoán hình ảnh (CĐHA) có việc cắt, ghép và in sai kích thước phim so với quy định của bệnh viện (BV).
Tuy nhiên, số này được quyết toán theo đúng thực tế với BV. Thanh tra TP không phát hiện có việc cố ý tráo đổi, cắt ghép phim để trục lợi cá nhân”. Kết luận của Thanh tra TP.HCM  về vụ lùm xùm trong việc cắt, ghép phim tại khoa CĐHA của BV Chấn thương Chỉnh hình như trên.

Theo thanh tra, từ năm 2010 đến 2012, dù BV có đấu thầu ba năm nhưng chỉ có một đơn vị trúng thầu cung cấp phim X-quang. Về quy trình nhập - xuất, báo cáo sử dụng phim, hiện số liệu theo dõi bệnh nhân tại khoa CĐHA đã bị xóa, không còn đầy đủ. Phần mềm danh sách bệnh nhân do khoa CĐHA tự viết nên không bảo mật được. Tất cả kỹ thuật viên trong khoa đều có thể sử dụng phần mềm để nhập liệu nên không rõ ai đã làm hư số liệu. “Từ năm 2010 đến tháng 2-2012, BV không ban hành định mức tiêu hao sử dụng phim X-quang, để khoa CĐHA tự chụp và báo cáo nên không quản lý chặt việc thu tiền cũng như sử dụng phim. Trách nhiệm thuộc về giám đốc BV và các bộ phân liên quan” - kết luận thanh tra nêu.

X-quang tại BV Chấn thương Chỉnh hình. Ảnh: TÙNG SƠN

Về việc thay đổi kích cỡ phim, thanh tra nhận định: BV thu 60.000 đồng/phim không phân biệt kích cỡ nên việc thay đổi kích cỡ từ phim A sang B cho phù hợp với kích thước bộ phận được chụp… không làm ảnh hưởng đến bệnh nhân nhưng tiết kiệm cho BV (phim B rẻ hơn phim A gần 12.000 đồng/tấm) nhưng việc ghép phim, chuyển kích thước mà không xin chủ trương của lãnh đạo BV là tùy tiện.

Từ tháng 4-2010 đến tháng 2-2012, BV thực hiện thu tiền chênh lệch giữa phim A và B là 20.000 đồng nhưng không quy định bộ phận cơ thể nào là chụp phim gì, giá ra sao gây thiệt thòi cho bệnh nhân, làm tăng chi phí khám, chữa bệnh cho bệnh nhân với số tiền là hơn 1 tỉ đồng. Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo khoa CĐHA, kỹ thuật viên trưởng, trách nhiệm liên đới là giám đốc và bộ phận thu tiền ngoài giờ trong thời kỳ này.

Thanh tra TP đã kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Y tế chấn chỉnh hoạt động tại BV Chấn thương Chỉnh hình, đồng thời xử lý số tiền hơn 1 tỉ đồng trên. Ngoài ra, chỉ đạo BV Chấn thương Chỉnh hình kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai sót đã nêu và lập quy trình khám, chữa bệnh, giao - nhận - sử dụng phim, vật tư y tế…

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.