'Không phải vì khó khăn mà bỏ quên trách nhiệm'

(PLO)- Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, các cấp, các ngành phải nỗ lực làm hết sức mình, chứ không phải vì khó khăn mà bỏ quên trách nhiệm của mình đối với người dân TP và cả nước.
Sáng 23-7, UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm và những giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2020.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Trung tâm Báo chí TP.HCM

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến tình hình kinh tế - xã hội của TP, làm cho TP khó có thể duy trì được mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% như mục tiêu ban đầu đề ra.

Theo ông Phong, dự báo của Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM có ba kịch bản tăng trưởng: 3, 4 và 5%.

"Bằng mọi giải pháp phải tập trung quyết liệt để thực hiện các giải pháp đó một cách có hiệu quả thì mới có thể đạt được kịch bản cao nhất mà của Viện Nghiên cứu và Phát triển đưa ra là 5%" - ông Phong nói.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho rằng nhiệm vụ từ đây đến cuối năm và xa hơn nữa vẫn là nhiệm vụ kép: Tiếp tục triển khai biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19, không để dịch bùng phát trở lại và duy trì các giải pháp phục hồi kinh tế sau dịch.
Do đó, ông Phong yêu cầu Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp phải duy trì và đề xuất các giải pháp theo từng tháng, từng quý.
"Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cần làm việc với Khu Công nghệ cao, Khu Công nghiệp và chế xuất để dự báo xem coi với việc cắt giảm đơn hàng như hiện nay thì có bao nhiêu doanh nghiệp ngừng hoạt động, làm mất việc bao nhiêu người lao động.
Đối với Sở Công thương phải dự báo xem coi với tình hình hiện nay thì những doanh nghiệp nào có nguy cơ đơn hàng bị cắt giảm. Dự báo này tính được không? Tính được chứ và chúng ta nắm được” - ông Phong yêu cầu.
Đối với chủ tịch UBND các quận/huyện, người đứng đầu chính quyền TP yêu cầu cần nắm được có bao nhiêu doanh nghiệp thuộc quận/huyện mình, từ đó gặp họ để trao đổi xem có khó khăn gì nhằm tháo gỡ. Còn những vấn đề nào vượt thẩm quyền thì đề xuất ngay cho UBND TP, chứ không thể chung chung được.
“Mỗi quận/huyện đều có các loại hình doanh nghiệp khác nhau chứ không giống nhau. Do đó đề xuất giải pháp cũng phải cụ thể, phù hợp với địa phương đó. Hơn bao giờ hết trong những lúc khó khăn thì chúng ta phải chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là vấn đề về thuế, vốn, tín dụng... phải có những hành động cụ thể” - ông Phong nói.
Theo ông Phong, có những doanh nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào đơn đặt hàng nước ngoài, do đó chúng ta cũng sẽ tính toán được sẽ có bao nhiêu người lao động mất việc. Từ đó, ông yêu cầu Sở LĐ-TB&XH cần hỗ trợ tính toán việc này.
“Giải pháp của chúng ta là làm sao thống kê được, nắm cho sát tình hình thực tế các doanh nghiệp, không để doanh nghiệp ngừng hoạt động" - ông Phong yêu cầu.

Toàn cảnh cuộc họp kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm. Ảnh: Trung tâm Báo chí TP.HCM

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai trong những tháng cuối năm là về giải ngân vốn đầu tư công. Đối với các dự án đã giao cho các quận/huyện và các ngành, ông Phong yêu cầu Sở KH&ĐT cần rà lại thật kỹ, nếu cần thiết thì điều chuyển vốn, để làm sao trước 15-10 phải giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 80%.

Đồng thời, phải lập ra danh sách trước 15-10 những dự án, công trình nào sẽ khởi công và những dự án nào sẽ khởi công vào cuối năm 2020, đầu năm 2021.

"Làm quyết liệt như thế thì mới thực hiện được cam kết với Chính phủ là giải ngân trên 95% đến cuối năm. Đây là trách nhiệm của chủ tịch các quận/huyện và thủ trưởng các đơn vị" - ông Phong nói.
Tại cuộc họp, ông Phong yêu cầu những tháng cuối năm TP cần quyết liệt triển khai chương trình chuyển đổi số, tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, thực hiện đề án Khu đô thị sáng tạo phía Đông, triển khai đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp...
Ngoài ra, ông Phong cũng yêu cầu các ngành, các cấp kiểm soát chặt chẽ thu chi ngân sách, tăng cường các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tăng cường các giải pháp thu thuế nợ đọng, thực hiện chi ngân sách theo đúng định mức, tiết kiệm chi...
“Phải nỗ lực làm hết sức mình, chứ không phải vì khó khăn mà lại bỏ quên trách nhiệm, càng khó khăn càng phải thấy trách nhiệm nặng nề của mình đối với người dân TP và cả nước” - ông Phong nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.